29/04/2021 21:58 GMT+7

TP.HCM khoanh vùng khu trọ liên quan ca COVID-19 lây từ ca bệnh Hà Nam

TIẾN LONG - NHẬT THỊNH - THU HIẾN
TIẾN LONG - NHẬT THỊNH - THU HIẾN

TTO - Tối 29-4, một lãnh đạo UBND quận Bình Tân xác nhận đang khoanh vùng khu vực gồm 19 phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa để truy vết các ca tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 lây từ ca bệnh Hà Nam.

TP.HCM khoanh vùng khu trọ liên quan ca COVID-19 lây từ ca bệnh Hà Nam - Ảnh 1.

Lực lượng y tế làm việc trước nhà ca bệnh 2910 (bị lây từ ca bệnh Hà Nam) trên đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tối 29-4, một lãnh đạo UBND quận Bình Tân xác nhận với Tuổi Trẻ Online quận đang khoanh vùng một khu vực thuộc địa bàn khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, nơi có 19 phòng trọ với 57 người ở để truy vết người tiếp xúc gần (F1) với ca COVID-19 lây từ ca bệnh Hà Nam (bệnh nhân 2899).

Theo đó, từ chiều 29-4, các lực lượng chức năng của quận Bình Tân đã khoanh vùng, hạn chế người ra vào để phục vụ điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2910 (nam, 28 tuổi, có tiếp xúc với bệnh nhân 2899).

Hiện bệnh nhân 2910 và 5 người tiếp xúc đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung quận Bình Tân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, người dân khu vực cho biết nơi bệnh nhân 2910 đang cư trú là phòng trọ có nhiều công nhân sinh sống. Hiện lực lượng chức năng đã đến lấy mẫu xét nghiệm những hộ dân sống trong khu trọ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ca bệnh 2910 có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Kết quả điều tra lịch trình di chuyển ban đầu của người này như sau:

- Ngày 22-4, anh đi ăn uống với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam.

- Từ ngày 22 đến 27-4, anh ở nhà tại Hà Nam.

- Ngày 27-4, anh đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

- Ngày 29-4, anh ra Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế sau khi biết thông tin về ca nghi nhiễm tại Hà Nam.

Tối 29-4, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn số 37 tìm người đi trên chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 10h15 ngày 27-4.

Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM Tối 29-4: Việt Nam thêm 45 ca COVID-19, có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM

TTO - Bộ Y tế tối 29-4 cho biết cả nước ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.

TIẾN LONG - NHẬT THỊNH - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên