
Đoạn kè đang thi công chưa hoàn thiện bị thủy triều tấn công, nhà thầu phải đắp tạm bằng bùn đất, ngoài ra phường Bình Quới (TP.HCM) còn đắp thêm các bao cát, đất để ngănnước tràn vào nhà dân - Ảnh: LÊ PHAN
Hơn bao giờ hết, câu hỏi: Bao giờ Thanh Đa hết ngập? Trở thành mối quan tâm thường trực của người dân.
Oằn mình đắp "bức tường cát"
Ghi nhận vào tối 7-11, mức triều cường tuy có giảm nhưng vẫn gây ngập diện rộng nhà dân ở khu Thanh Đa. Lúc 19h, gia đình anh Dũng, chị Yến (đường Bình Quới) vừa lọ mọ ăn cơm, vừa thay nhau canh nước triều. Đứng ngồi không yên, hai vợ chồng như con thoi liên tục chạy ra chống nước từ con rạch sau nhà tràn vào.
"Sau đợt này tôi phải nâng nền nhà, chứ nước càng ngày dâng càng cao. Hút mãi không phải là giải pháp, mỗi ngày hai bận dọn dẹp, vợ chồng tôi quá mệt mỏi rồi", anh Dũng ngao ngán khi phải mua hai máy bơm giá 3 triệu đồng hút nước thay cho việc tát thủ công.
Vào chiều tối 6-11, triều cường dâng cao. Nhiều đoạn bờ tường (kè) chắn không còn đủ chiều cao ngăn dòng nước đang lên, tràn sâu vào khu dân cư. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương điều xe chở đất cát đến tăng cường, dựng thêm từng lớp bao cát ngăn nước. Nhiều hộ cũng phải vật lộn đắp từng "bức tường bao cát" chắn tạm ngay trước cửa với hy vọng ngăn được nước chừng nào hay chừng đó.
Ở khu vực bờ kè gần lô F, dân quân tự vệ được bố trí túc trực cả buổi để sẵn sàng xử lý những điểm xì nước bất ngờ. Nhân viên Công ty Thoát nước đô thị TP túc trực bên các đoạn xung yếu, máy bơm đặt sẵn trong trạng thái chờ kích hoạt. Lực lượng Đoàn thanh niên và cảnh sát giao thông cũng có mặt, dìu từng chiếc xe máy qua đoạn đường ngập sâu khi triều lên đỉnh.

Triều cường gây ngập đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM vào chiều 6-11 - Ảnh: NGỌC THƯƠNG
Người dân Bình Quới vốn quá quen với cảnh triều cường "đến hẹn lại lên". Nhưng năm nay, đặc biệt là đợt triều ngày 23-10 vừa qua, khiến nhiều người ám ảnh. "Khoảng 19h, nước bắt đầu dâng nhanh và chỉ trong vòng 15 phút khu vực tường kè phía sau các lô G và F đã bị nước vượt qua, mực nước dâng đến đầu gối.
Ở các chung cư sát bờ sông, nước tràn qua khoảng sân rồi tràn vào tận trong nhà. Có căn nhà bị nước dâng đến bụng, đồ đạc trôi lềnh bềnh trên mặt nước", một người dân kể lại.
Cách đó không xa, khu công viên gần chợ Thanh Đa biến thành biển nước mênh mông. Tại khu du lịch Bình Quới 2, áp lực triều làm một phần tường chắn bị phá vỡ, khu vực bên trong ngập cả mét, phòng ốc và bàn ghế chìm trong dòng nước.
Bà Chín, sống ở cuối đường Bình Quới, tỏ ra mệt mỏi khi "trận ngập cũ chưa rút, ngập mới đã ập tới". Bếp, phòng khách và hành lang đều ngập sâu, gia đình bà phải đặt máy bơm liên tục để hút bớt nước ra ngoài. "Mười năm rồi mới thấy ngập dữ như vậy lại", bà lắc đầu nói.
Nước ngập kỷ lục, bờ kè Thanh Đa vẫn ì ạch

Dữ liệu: LÊ PHAN
Từ năm 1992, bán đảo Thanh Đa được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái hiện đại với mục tiêu tạo điểm nhấn xanh, hiện đại ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên hơn 30 năm qua, nhiều dự án đình trệ, quỹ đất bỏ hoang, hạ tầng xuống cấp và dân cư sống trong cảnh "treo".
Mới đây TP công bố đồ án quy hoạch mới, chia khu Bình Quới - Thanh Đa thành ba phân khu chính (nhà ở xã hội, tái định cư và cảnh quan sinh thái), nhưng tiến độ triển khai, bồi thường và giải phóng mặt bằng vẫn chậm trễ. Điều này càng trở nên đáng lo ngại khi triều cường liên tục dâng cao kỷ lục, trực tiếp đe dọa sạt lở và ngập úng tại Thanh Đa.
Ba dự án bờ kè chống sạt lở quanh bán đảo là đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu khách sạn Sài Gòn Domaine), đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) và đoạn 4 (khu biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) được xác định là trọng điểm và cấp bách, nhưng cả ba liên tục chậm tiến độ do nhà thầu vi phạm hợp đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã phải chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh và bàn giao lại cho nhà thầu liên danh mới. Theo kế hoạch, các đoạn kè dự kiến hoàn thành lần lượt vào tháng 12-2025, tháng 2-2026 và tháng 3-2026.
Việc kết hợp giữa tiến độ các dự án bờ kè chậm với quy hoạch "treo" kéo dài khiến Thanh Đa trở thành vùng đất đô thị "nửa chừng". Cộng thêm hạ tầng hiện hữu đã cũ kỹ khiến nguy cơ ngập úng ngày càng nặng, đặc biệt khi triều cường đạt mức kỷ lục như hiện nay.

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ - Đồ họa: TẤN ĐẠT
Chống ngập ra sao?
Theo Sở Xây dựng và UBND phường Bình Quới, giải pháp lâu dài để chống ngập cho Thanh Đa là hoàn thiện ba dự án bờ kè, sớm triển khai đồ án quy hoạch mới, giải quyết bồi thường tái định cư, nâng cấp hạ tầng và khai thác quỹ đất còn "treo". Khi các bước này được làm đồng bộ, khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa mới có thể ổn định lâu dài, giảm thiểu rủi ro ngập úng.
Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng - thông tin trong lúc chờ hoàn thiện các dự án bờ kè, biện pháp tạm thời như rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở, gia cố bờ bao tạm thời tại các điểm yếu, bố trí máy móc và người trực 24/24 giờ được các cơ quan quản lý phối hợp thực hiện.
Các đơn vị cũng thường xuyên quan trắc, đo đạc các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, thảm đá và cọc kè để phát hiện bất thường.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Quới - cho hay phường vẫn tiếp tục đặt bao ngăn triều tại những vị trí xung yếu. Thậm chí phường phải nhờ hỗ trợ từ dân quân các phường khác để thêm người hỗ trợ đắp đê, bảo vệ khu vực dân cư, huy động lực lượng giúp người dân bơm thoát nước ra ngoài.
"Mức triều cường có hôm dự báo là 1,77m nhưng thực tế dâng rất cao, buộc phường phải nhờ dân quân các phường khác hỗ trợ đắp bờ bao. Phường tiếp tục cập nhật thông tin triều cường gửi đến trưởng khu phố để thông báo cho người dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng ghi nhận ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời", ông Anh nói.

Anh Dũng và chị Yến (đường Bình Quới) mua hai máy bơm với giá 1,5 triệu đồng/máy để chống ngập triều cường. Gia đình anh cho biết sẽ nâng nền nhà vì nước dâng ngày càng cao (ảnh chụp tối 7-11) - Ảnh: LÊ PHAN
Tiến độ dự án chống ngập do triều ở TP.HCM
Năm 2016, TP.HCM bắt đầu xây dựng dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng) gồm 7 hạng mục với 6 cống ngăn triều và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn.
Công trình này có mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM. Đây là dự án kéo dài nhiều năm qua, TP.HCM và Trung ương đã có nhiều cuộc họp tìm lối ra nhưng vẫn còn vướng.
Trong khi chờ đợi dự án này hoàn thiện, HĐND TP.HCM đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo chống ngập và làm kè đường Trần Xuân Soạn với tổng vốn đầu tư 375 tỉ đồng. Dự án này kết hợp với hạng mục cống Tân Thuận của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được kỳ vọng giải quyết căn cơ việc ngập đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (cũ).
Ngoài ra, Trung tâm Quản lý phát triển hạ tầng TP Thủ Đức (cũ) cũng đang phối hợp cùng các sở ngành giải quyết việc ngập do triều cường kết hợp mưa ở khu vực bờ tả sông Sài Gòn.
Trong đó hoàn thiện các dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm) và dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 (gói thầu xây lắp 5 và 6 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm). Bên cạnh đó là tiếp nhận và triển khai dự án nâng cấp hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - Quốc Hương với kinh phí khoảng 280 tỉ đồng.
Còn dự án nâng cấp, gia cố cấp bách đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật) có tổng mức đầu tư 995 tỉ đồng. Dự án này khởi công từ năm 2007 và cơ bản hoàn thành năm 2015, nhưng sau đó bị xuống cấp nghiêm trọng.
Cuối năm 2017, HĐND TP.HCM từng thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp đê bao nhưng chưa thể triển khai vì dự án chưa được nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao. Hiện dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP làm chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành năm 2027.
Sau sáp nhập, các dự án chống ngập ra sao?
Đại diện Sở Xây dựng cho hay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ chương trình chống ngập cùng các dự án liên quan do 23 quận huyện và TP Thủ Đức (cũ) bàn giao. Đến nay sở đã rà soát, tổng hợp và gửi Sở Tài chính để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2025 vào ngày 10-10 vừa qua.
Vì vậy, các dự án chống ngập, thoát nước sẽ tiếp tục được triển khai theo Đề án chống ngập của TP.HCM (đã được ban hành tại quyết định từ tháng 1-2021 cho giai đoạn 2020 - 2045) và làm theo kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030. Từ đó bảo đảm làm đồng bộ các dự án, chương trình chống ngập theo quy định.
Chờ khu đô thị du lịch Bình Quới - Thanh Đa
Một tín hiệu đáng mừng cho bán đảo Thanh Đa là mới đây UBND TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 cho khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Theo quy hoạch được duyệt vào tháng 8-2025, khu vực rộng khoảng 549,4ha này gồm hơn 423ha đất liền (tính theo mép bờ bao sông Sài Gòn) và gần 126ha mặt nước.
Khu đô thị mới được định hướng trở thành một không gian du lịch sinh thái hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đan xen công viên và mảng xanh, tạo nên cảnh quan hấp dẫn và môi trường sống chất lượng hơn cho cộng đồng dân cư.
Trước đó, Tập đoàn Sun Group đã đề xuất TP.HCM cho phép nghiên cứu và triển khai dự án Bình Quới - Thanh Đa. TP.HCM đã giao các sở ngành rà soát chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo đủ điều kiện trình chủ trương đầu tư.
Ngoài dự án này, Sun Group cũng đề xuất tham gia một số công trình quy mô lớn khác như khu liên hợp thể dục và thể thao quốc gia Rạch Chiếc (187ha), khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (395ha) và dự án đường bộ kết hợp tuyến metro hoặc tramway ven sông Sài Gòn.
UBND phường Bình Quới cho biết phần lớn người dân đều đồng thuận với quy hoạch ba khu mới như nêu trên và mong dự án sớm được làm để hạ tầng được cải thiện, cuộc sống ổn định hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận