
Một đoạn bờ kè Thanh Đa làm nhiều năm chưa xong. Tuổi Trẻ Online đã ghi nhận hiện trạng này từ giữa năm 2023 đến nay không có nhiều thay đổi. Ảnh chụp đầu tháng 11-2025 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Những đợt triều cường gần đây, nước liên tục dâng cao và gây ngập tại bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM). Các dự án chống sạt lở quanh bán đảo được xem là công trình trọng điểm và cấp bách, nhưng làm hoài chưa xong.
Các vấn đề liên quan đến dự án này được phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt ra tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 6-11.
Cả 3 dự án bờ kè Thanh Đa đều chậm
Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) - cho biết ba dự án chống sạt lở quanh bán đảo Thanh Đa gồm đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine), đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) và đoạn 4 (khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn), đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.
Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) đề xuất UBND TP.HCM vào ngày 21-1-2025 hướng giải quyết. Sau đó, UBND TP yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương làm các nội dung kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ.
Với dự án chống sạt lở đoạn 2, để xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ của nhà thầu, trước đó Ban Giao thông đã chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh.
Sau đó, Ban Giao thông lựa chọn nhà thầu mới theo đúng quy trình. Việc thi công được khởi động lại vào tháng 9-2025 và dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2026.
Trước thực tế triều cường gây ngập phía trong bờ, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện trường và đề nghị khẩn trương có giải pháp xử lý khu vực sạt lở, giảm ảnh hưởng đời sống người dân.
Tại dự án đoạn 3, tình trạng chậm trễ cũng diễn ra tương tự. Ban Giao thông đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vào tháng 12-2024 và để nhà thầu liên danh mới tái khởi động từ 25-6-2025. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025.
Còn dự án đoạn 4, Ban Giao thông tiếp tục chấm dứt hợp đồng nhà thầu chậm trễ, đồng thời để nhà thầu khác làm hạng mục còn lại từ ngày 22-8-2025 và dự kiến xong vào tháng 2-2026.

Một đoạn bờ sông được đắp đất tạm để ngăn nước tràn vào. Ghi nhận cuối tháng 10-2025 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Làm sao chống ngập trong thời gian chờ dự án xong?
Trong khi chờ dự án xong, nguy cơ sạt lở và ngập úng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sở Xây dựng cho biết đã phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND phường Bình Quới… làm nhiều cách tạm thời để bảo vệ khu vực.
Việc rào chắn, cảnh báo tại các vị trí sạt lở, bàn giao mặt bằng đang được làm. Đồng thời phối hợp địa phương quản lý, ngăn chặn lấn chiếm, xem xét trách nhiệm nhà thầu và các đơn vị liên quan chậm thi công… báo cáo kịp thời khi có bất thường.
Hiện nay, Ban Giao thông đã phối hợp gia cố bờ bao tạm tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian chờ làm xong bờ kè, bố trí máy móc, người trực 24/24 để xử lý khi xảy ra sự cố.
Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới - cho biết phường đã rà soát các vị trí thi công, khu vực thấp để đặt bao ngăn triều.
Phường cũng liên tục cập nhật thông tin triều cường cho người dân, khuyến cáo kê cao đồ đạc. Đồng thời ghi nhận mức độ để hỗ trợ kịp thời và bơm thoát nước.
"Toàn bộ lực lượng địa phương đang tập trung phòng chống triều cường và đã đề nghị các chủ đầu tư sớm hoàn thành các công trình liên quan", ông Anh khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận