25/08/2023 18:31 GMT+7

Tham ô kit xét nghiệm để bán cho Việt Á, cựu giám đốc CDC Đà Nẵng lãnh án 11 năm tù

Chiều 25-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên án bị cáo là cựu lãnh đạo CDC Đà Nẵng cùng các thuộc cấp.

Bị cáo Thạnh được dẫn giải tới tòa chiều 25-8 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bị cáo Thạnh được dẫn giải tới tòa chiều 25-8 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mức án

Tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh (cựu giám đốc CDC Đà Nẵng) 11 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu trưởng khoa xét nghiệm) 10 năm tù; Lê Thị Kim Chi (nhân viên khoa xét nghiệm) 5 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Tòa nhận định bản thân các bị cáo hoàn toàn ý thức hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện. 

Bị cáo Thạnh đã thống nhất với Nhàn, Chi báo cáo hạch toán không đúng quy định. Cụ thể, chỉ báo cáo tiêu hao, quyết toán theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, không báo cáo đúng thực tế số lượng sinh phẩm, hóa chất dư ra trên hệ thống sổ sách của CDC Đà Nẵng nhằm mục đích chiếm đoạt và bán lại cho Công ty Việt Á, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là hơn 5,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên thực tế, các bị cáo chưa hưởng lợi và đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại.

Xin giảm nhẹ hình phạt vì có thành tích, cống hiến

Trước đó, trong phần xét xử, khi được hỏi ý kiến, bị hại là đại diện CDC Đà Nẵng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Trước đó, CDC Đà Nẵng cũng đã có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan tiến hành tố tụng về nội dung trên. Vì các bị cáo đã có nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến cho CDC Đà Nẵng. Đặc biệt là những nỗ lực hy sinh về thời gian, sức khỏe trong quá trình thành phố trải qua các đợt dịch COVID-19 để ngăn chặn đại dịch.

"Bác Thạnh có nhiều đóng góp cho y tế dự phòng. Tất cả những đợt dịch lớn, bác Thạnh thường trực ở cơ quan, chỉ đạo, quán xuyến rất kỹ. Trong giai đoạn chống dịch, bác Thạnh trong ban chỉ đạo chống dịch của thành phố, đã thực hiện thành công, khống chế được dịch và nhận nhiều bằng khen" - vị này nêu.

Tòa tuyên án các bị cáo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tòa tuyên án các bị cáo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tòa cũng đặt câu hỏi cho đại diện của Sở Y tế Đà Nẵng, đối với CDC Đà Nẵng hằng năm sở có thanh tra, kiểm tra việc mua sắm thiết bị y tế và sử dụng không? Đại diện sở cho biết hằng năm đều có kiểm tra...

Phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án, đại diện Viện KSND khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các bị cáo có trình độ, nhận thức hành vi gây hậu quả cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Đại diện Viện KSND đề nghị xử phạt bị cáo Thạnh 11 - 12 năm tù, Nhàn từ 10 - 11 năm tù, Chi từ 6 - 7 năm tù.

Bào chữa cho ông Thạnh, luật sư cho rằng bị cáo chưa hưởng lợi gì, đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại, bản thân bị cáo có nhiều thành tích.

Còn luật sư của bà Nhàn trình bày quan điểm là bị cáo này có công nhiều hơn tội. Bà Nhàn là bác sĩ giỏi, đã có sáng kiến xét nghiệm mẫu gộp, tiết kiệm, làm lợi cho ngân sách hơn 100 tỉ đồng.

Khi thấy lượng sinh phẩm dôi dư, gần hết hạn thì mới đề xuất giám đốc nhượng lại cho Việt Á để có tiền bồi dưỡng cho anh em.

Nói lời sau cùng, ông Thạnh xin lỗi ngành y tế và đơn vị. Ông Thạnh xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và hai thuộc cấp. "Nhàn và Chi là hai cán bộ thực sự có năng lực" - ông này nói.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á thu lời bất chính 1.200 tỉ, hối lộ các quan chức 106 tỉTổng giám đốc Công ty Việt Á thu lời bất chính 1.200 tỉ, hối lộ các quan chức 106 tỉ

Cơ quan điều tra xác định bị can Phan Quốc Việt, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên