30/08/2021 19:16 GMT+7

Thái Bình sẽ đưa người dân ‘mắc kẹt’ ở cửa ngõ đi cách ly y tế tập trung

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Ngày 30-8, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cho biết đã có phương án cách ly y tế tập trung những người trở về từ vùng đang giãn cách theo chỉ thị 16 sau khi hàng chục người dân vạ vật tại cầu Triều Dương.

Thái Bình sẽ đưa người dân ‘mắc kẹt’ ở cửa ngõ đi cách ly y tế tập trung - Ảnh 1.

Thái Bình lên phương án sàng lọc, đưa những người đang vạ vật tại khu vực cầu Triều Dương vào khu cách ly tập trung - Ảnh: ĐOÀN HUY

Ngày 30-8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc hàng chục người dân nằm, ngồi vạ vật dưới lớp bạt che tạm tại khu vực cầu Triều Dương thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nguyên nhân là do những người này trở về từ Hà Nội - nơi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, nên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Triều Dương kiên quyết không tiếp nhận theo đúng văn bản chỉ đạo trước đó của tỉnh.

Hết nơi để đi vì cũng không thể quay trở lại, hàng chục người dân bị mắc kẹt đành phải vạ vật, căng bạt tạm ngay trên cầu Triều Dương.

Trước đó vào ngày 6-8, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người dân từ nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 về tỉnh (kể cả người Thái Bình), tuy nhiên nhiều người dân vẫn về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cho biết Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đã nắm được thông tin sự việc và thực tế không chỉ ở khu vực cầu Triều Dương, mà một số khu vực cửa ngõ khác như cầu Thái Hà, cầu Tân Đệ, cầu La Tiến... cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung tại điểm cách ly của các địa phương liên quan đối với những người đang bị "mắc kẹt". Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh cần phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn. 

Việc này để đảm bảo an toàn cho người dân trong tỉnh và giảm áp lực đối với các khu cách ly, điều trị. Do vậy, tỉnh Thái Bình đề nghị người dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng với yêu cầu "ai ở đâu ở đó".

Trong ngày 30-8, ông Nguyễn Khắc Thận - chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - khi đi kiểm tra thực tế tại một số chốt kiểm soát cửa ngõ trên địa bàn nhấn mạnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2-9), những yếu tố nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh sẽ rất cao. 

Ông Thận yêu cầu lực lượng tại chốt phải kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh, thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 và công điện 1063 của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, không tiếp nhận công dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội về tỉnh.

Bắt 2 cán bộ y tế nhận hối lộ để công nhân qua chốt Bắt 2 cán bộ y tế nhận hối lộ để công nhân qua chốt

TTO - Sau khi nhận tiền hối lộ, hai cán bộ y tế làm lơ để công nhân của hai doanh nghiệp thoải mái ra, vào tỉnh Thái Bình tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Triều Dương mà không kiểm soát.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên