13/05/2023 11:24 GMT+7

Texas thả 70 người nhập cư trước cửa nhà phó tổng thống Mỹ

Bang Texas đưa 2 xe buýt chở người nhập cư trái phép đến trước cửa nhà Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ở thủ đô Washington, trong khi đó thống đốc bang Greg Abbott tuyên bố sẽ chuyển hàng ngàn người nữa đến các bang khác.

Texas thả 70 người nhập cư trước cửa nhà phó tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Người nhập cư xuống xe buýt trước cửa nhà Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh: NBC

Trong tuần này, bà Harris bị báo chí Mỹ réo tên khi làn sóng người di cư ồ ạt vượt biên vào Mỹ sau khi quy định nhập cư có tên Title 42 kết thúc vào ngày 12-5.

Bà Harris là người chịu trách nhiệm chính trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết vấn đề di cư từ Trung Mỹ.

Theo Đài NBC, ngay trước khi chính sách có từ thời cựu tổng thống Donald Trump hết hiệu lực, chính quyền bang biên giới Texas đã đưa 70 người nhập cư trái phép đến thẳng nhà bà Harris ở Washington, hầu hết họ đến từ Venezuela.

Không những vậy, ông Abbott cho biết đã đưa khoảng 17.500 người nữa đến các thành phố khác như New York, Chicago, Philadelphia kể từ tháng 4-2022.

"Lý do chúng tôi chở người nhập cư đi khắp đất nước là vì các thị trấn nhỏ ở biên giới như Del Rio và Eagle Pass không có khả năng đối phó với số lượng người vượt biên. Chúng tôi phải giải tỏa tắc nghẽn tại các cộng đồng nhỏ và đưa họ đến các cộng đồng lớn hơn", ông Abbott nói với Đài Fox News.

Sở dĩ Texas đưa người nhập cư đến thả trước nhà bà Harris là vì bà tuyên bố biên giới nước Mỹ vẫn an toàn.

Người phát ngôn của ông Abbott cũng khẳng định bang này sẽ tiếp tục chuyển người như vậy đi các nơi cho đến khi chính quyền ông Biden giải quyết vấn đề di cư.

Texas thả 70 người nhập cư trước cửa nhà phó tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Dòng người băng qua sông tìm cách vượt qua biên giới Mỹ ở bang Tamaulipas, Mexico ngày 11-5 - Ảnh: AFP

Đầu tuần này, ông Biden thừa nhận việc chấm dứt chính sách hạn chế nhập cư sẽ gây ra "hỗn loạn trong một thời gian". Trước đó chính quyền của ông đã tăng cường lực lượng đến bảo vệ biên giới phía nam.

Tuy nhiên việc hàng ngàn người vượt biên giới mỗi ngày gây áp lực lên lực lượng biên giới vốn đã quá tải. Theo báo New York Post, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ đã thả luôn những người nhập cư vào Mỹ vì không xử lý nổi.

Một số ước tính cho thấy có thể có đến 400.000 người nhập cư trái phép vào Mỹ mỗi tháng sau khi chính sách hạn chế nói trên chấm dứt.

Theo Đài CNN, vấn đề nhập cư sẽ là thách thức lớn cho bà Harris trong bối cảnh bà và ông Biden vừa thông báo quyết định tái tranh cử vào năm 2024 cách đây một tháng.

Tin tức thế giới 11-5: Nga thừa nhận gặp khó ở Ukraine; Người di cư ồ ạt đổ vào Mỹ mỗi ngàyTin tức thế giới 11-5: Nga thừa nhận gặp khó ở Ukraine; Người di cư ồ ạt đổ vào Mỹ mỗi ngày

Ukraine nói đã phản công có tiến triển ở Bakhmut; Hàng chục ngàn người vượt biên vào Mỹ mỗi ngày; Hàn Quốc sẽ nhận người nước ngoài làm giúp việc; Sẽ có tướng da màu làm lãnh đạo liên quân ở Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên