11/01/2020 10:28 GMT+7

Texas trở thành bang đầu tiên ở Mỹ từ chối người tị nạn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ông Greg Abbott, thống đốc bang Texas, vừa trở thành thống đốc bang đầu tiên của nước Mỹ từ chối tiếp nhận người tị nạn theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Texas trở thành bang đầu tiên ở Mỹ từ chối người tị nạn - Ảnh 1.

Ông Greg Abbott, thống đốc bang Texas, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 10-1 cho biết quyết định trên là một đòn giáng mạnh vào chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ (USRAP) vì Texas là nơi tiếp nhận người tị nạn lớn nhất nước này.

"Vào lúc này, chính quyền bang và các tổ chức phi lợi nhuận có trách nhiệm tập trung các nguồn lực sẵn có cho những người đã ở sẵn tại đây rồi, bao gồm người tị nạn, di cư và vô gia cư. Do đó, bang Texas không thể tiếp nhận thêm (trong năm tài chính này)" - ông Abbott nói.

Reuters dẫn dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chỉ có khoảng 2.500 người tị nạn được tái định cư ở Texas trong năm tài chính 2019, giảm 70% so với năm tài chính 2016.

Trước đó, tháng 9-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ chỉ tiếp nhận 18.000 người tị nạn vào nước này trong 12 tháng tới trong khuôn khổ USRAP dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Đây là con số tiếp nhận người tị nạn ở mức thấp kỷ lục.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, cho phép chính quyền các tiểu bang và địa phương có quyền từ chối tái định cư người tị nạn vào trong cộng đồng của họ.

Ông Trump từng cho biết sắc lệnh này đảm bảo "những người tị nạn được tái định cư vào các khu vực chào đón họ, cũng như đã có sự chuẩn bị để hỗ trợ người tị nạn hội nhập thành công vào xã hội Mỹ".

Năm 2017, ông Trump đặt hạn mức tiếp nhận người tị nạn theo chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ ở mức 50.000. Năm 2018, ông Trump cắt hạn mức xuống còn 45.000 và 30.000 trong năm 2019.

Hạn mức thấp nhất trước đó là năm 2002, sau cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001, khi Mỹ chỉ đồng ý tiếp nhận khoảng 27.000 người tị nạn vào nước này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao ngày 10-1 cho biết sắc lệnh hành pháp của ông Trump chỉ ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ liên bang về nơi đầu tiên tiếp nhận người tị nạn ngay sau khi họ vào nước Mỹ.

Sắc lệnh này không áp dụng đối với vợ/chồng của người tị nạn hoặc trẻ em chưa kết hôn và dưới 21 tuổi đi kèm. Do đó, những người tị nạn ban đầu ở một bang khác có thể chuyển đến Texas nhưng không có quyền tiếp cận các quyền lợi trong chương trình tiếp nhận người tị nạn tại Texas, bao gồm hỗ trợ nhà ở.

"Đây là một quyết định đáng thất vọng. Texas, trong lịch sử, luôn là một ngọn hải đăng mang đến hi vọng cho người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới" - bà Krish O'Mara Vignarajah, chủ tịch và giám đốc điều hành cơ quan tái định cư người di cư và tị nạn Lutheran (LIRS), cho biết.

Cho đến nay, theo thống kê của LIRS, 41 thống đốc, gồm 18 người thuộc Đảng Cộng hòa, đã đồng ý tiếp nhận người tị nạn và giúp họ tái định cư trong cộng đồng.

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ quy định về hạn chế tị nạn Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ quy định về hạn chế tị nạn

TTO - Tòa án Tối cao Mỹ đã phê chuẩn một yêu cầu từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump để thực thi toàn quyền một quy định mới nhằm hạn chế đơn xin tị nạn của những người nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên