19/01/2024 09:15 GMT+7

Tết vui hơn khi về với người thân

Đường về quê trở nên gần khi nhiều người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… được tặng vé xe miễn phí, sẵn sàng đón Tết đoàn viên.

Không chỉ tặng vé miễn phí, Saigon Co.op còn tặng đồ ăn và quà cho các hành khách trên

Không chỉ tặng vé miễn phí, Saigon Co.op còn tặng đồ ăn và quà cho các hành khách trên "Chuyến xe hạnh phúc". Trong ảnh: khung cảnh mua sắm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh - Ảnh: MỘC MIÊN

"Chuyến xe hạnh phúc" do Saigon Co.op tổ chức đã tiếp nhận 3.000 lượt đăng ký, chọn ra 900 lượt phù hợp với thể lệ chương trình, lan tỏa niềm vui đến những người con xa xứ.

Niềm vui được đón Tết quê

Những ngày cuối năm âm lịch, nỗi lo toan đè nặng lên chị Kim (Quảng Nam, 38 tuổi). Tưởng rằng Tết này cơ hội về thăm quê dần khép lại, nhưng niềm vui bất ngờ ập đến khi chị cùng gia đình nhỏ được tặng tấm vé miễn phí, bước lên "Chuyến xe hạnh phúc" của Saigon Co.op, háo hức chờ đến ngày được du xuân trong khung cảnh bình yên của xóm làng.

Nhớ lại hồi trước khi dịch COVID-19 bùng phát, năm nào gia đình nhỏ của chị cũng về quê. Song từ khi sinh thêm bé nữa, con lớn ngốn tiền học hành, cha mẹ chồng hay bệnh nên tốn chi phí thuốc men, vào dịp cao điểm giá vé lại tăng cao, khiến hành trình về quê bị gián đoạn.

Với tấm vé vừa được tặng, năm nay gia đình nhỏ của chị không chỉ được du xuân ở quê, các con có thêm kỷ niệm cùng bà ngoại, mà bản thân chị cũng rất hào hứng: "Về quê đón Tết với mẹ thì còn gì vui hơn".

Khi hay tin được tặng vé xe miễn phí để về quê ăn Tết, Đức Trọng (19 tuổi) cảm thấy ấm áp, được an ủi tinh thần.

Gia cảnh khó khăn, từ khi bước vào quãng đời đại học ở TP.HCM, chàng sinh viên năm nhất tranh thủ thời gian để làm nhiều công việc khác nhau để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Từ chiều đến tối của những ngày cuối tuần, bạn thường đăng ký làm nhân viên phục vụ tiệc cưới. Ban ngày, khi trống lịch học, Đức Trọng "dang nắng, lụm banh tennis" để nhận về khoản tiền công 30.000 đồng/tiếng.

Ba đã qua đời, em trai bị bệnh bại não nằm một chỗ, mẹ lớn tuổi nên Đức Trọng trở thành trụ cột chính trong gia đình. Với số tiền tiết kiệm được từ việc không phải mua vé xe về quê, bạn lên kế hoạch: "Mua thùng sữa để tặng em, chở má đi chợ Tết".

Theo ghi nhận, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng người rời khỏi các tỉnh, thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội để về quê tăng vọt. Hiện tại giá vé máy bay cao ngất ngưởng, mỗi người phải chi ra từ 5-15 triệu đồng/vé khứ hồi giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Trải qua một năm làm ăn khó khăn, nhiều người dân chuyển sang mua vé xe khách thay vì đi máy bay. Vì vậy, một số bến xe lớn dự báo về tình trạng căng thẳng trong dịp cao điểm. Giá vé xe đã tăng từ 40-60% so với ngày thường, không ít hành khách phải chi từ 1-3,5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều hành khách vẫn đang rất chật vật để săn mua vé xe về quê ăn Tết. Nhân viên của nhiều hãng xe cho biết đã hết vé giường nằm trong những ngày từ 23 đến 29 âm lịch, tuyến TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng...

Để giải quyết tình trạng này, nhiều hãng xe đang tức tốc triển khai kế hoạch mở thêm các chuyến xe tăng cường. Nhiều người dân cho biết cảm thấy rất ám ảnh với cảnh phải nằm đường luồng trên các xe giường nằm diễn ra trong những năm trước.

Như vậy, với tình trạng giá vé tăng cao, chen lấn mua, việc được tặng vé về quê miễn phí trở thành món quà vô cùng thiết thực, niềm vui lớn đối với nhiều người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

900 vé xe 0 đồng, tràn ngập yêu thương

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm giám đốc marketing Saigon Co.op, nhận định năm 2023 nhiều người lao động phải trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, hàng ngàn người lao động tại TP.HCM và Hà Nội mất việc và không có điều kiện về quê ăn Tết.

Nhằm lan tỏa ý nghĩa xã hội và trao niềm vui sum vầy trong dịp Tết đến những hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình trong nhiều năm qua, năm 2024 này, đơn vị tổ chức "Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết".

"Chúng tôi mong muốn gửi gắm đến cộng đồng rằng Co.op không chỉ là nơi mua sắm đáng tin cậy, mà còn là điểm đến yêu thương và sẻ chia của mọi người, bạn của mọi nhà", ông Thắng nói.

Qua đó, đơn vị đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ... rà soát và lựa chọn đối tượng thích hợp để gửi tặng 900 tấm vé 0 đồng đầy ý nghĩa.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết chuyến xe ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết 2024 với chủ đề "Đến Co.op chở Tết về" của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op, đồng thời thuộc chuỗi sự kiện hướng về kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển của đơn vị (1989 - 2024).

Có thể thấy giữa bối cảnh bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn nhưng Saigon Co.op vẫn nỗ lực thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Số vé miễn phí và số "chuyến xe hạnh phúc" của năm nay đã tăng gấp đôi so với năm trước.

Không chỉ tặng vé xe miễn phí, những hành khách tham gia chương trình còn được tặng phần ăn sáng tại điểm khởi hành và các phần ăn uống tại điểm dừng trong suốt hành trình.

Thêm vào đó, hành khách được đại diện Saigon Co.op chúc Tết và tặng quà Tết tại điểm khởi hành. Khi xe về đến điểm là siêu thị Co.opmart trú đóng ở quê, khách hàng sẽ được chào mừng và tặng quà khi trở về.

20 chuyến xe hạnh phúc khởi hành từ 26 Tết

Năm 2024 Saigon Co.op tăng gấp đôi số vé xe 0 đồng. Trong ảnh: nhiều người con xa xứ được về quê trên

Năm 2024 Saigon Co.op tăng gấp đôi số vé xe 0 đồng. Trong ảnh: nhiều người con xa xứ được về quê trên "Chuyến xe hạnh phúc" vào năm trước - Ảnh: Saigon Co.op

Dịp này Saigon Co.op phối hợp với Unilever Việt Nam, P&G Việt Nam, Mayhome và Coca-Cola Việt Nam tổ chức 20 "Chuyến xe hạnh phúc" với tổng cộng 900 chỗ, chính thức khởi hành từ ngày 26 âm lịch (nhằm 5-2-2024).

Cụ thể, chương trình có tất cả 15 chuyến xe khởi hành từ TP.HCM tại siêu thị Co.opmart Tô Ký (quận 12) và 5 chuyến xe khởi hành từ siêu thị Co.opmart Hà Nội (quận Hà Đông) đến 35 tỉnh thành trên cả nước.

Các chuyến xe sẽ đưa những người con xa xứ đang làm việc ở TP.HCM về quê hương miền Tây (Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang), các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình), các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên) để đón Tết Nguyên đán.

Tết vui hơn khi về với người thân- Ảnh 3.

Bí quyết sắm Tết tiết kiệmBí quyết sắm Tết tiết kiệm

Với danh sách dài những đồ cần sắm dịp Tết Nguyên đán nhưng ngân quỹ sụt giảm do kinh tế khó khăn, nhiều bà nội trợ đã áp dụng một vài "bí kíp" mua sắm thông minh, tiết kiệm, hiệu quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên