
Một cơ sở lọc dầu tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Khoảng 90% lượng dầu thô của Nhật Bản đến từ Trung Đông - Ảnh: AFP
Ngày 6-4, Công ty vận tải biển Mitsui O.S.K. Lines của Nhật Bản xác nhận một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu công ty con của họ đã an toàn đi qua eo biển Hormuz.
"Cả thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn công ty nói.
Con tàu tên Green Asha hiện đang trên đường đến Ấn Độ.
Đây là con tàu thứ ba có liên quan đến Nhật Bản đi qua eo biển này. Ngày 4-4, Chính phủ Ấn Độ cho biết tàu chở LPG Green Sanvi, cũng thuộc sở hữu của công ty con Mitsui, đã an toàn đi qua eo biển.
Một ngày trước đó, một tàu do Mitsui đồng sở hữu nằm trong số ba tàu đã đi qua Hormuz.
Tàu chở khí hóa lỏng (LNG) Sohar của Mitsui là tàu chở LNG đầu tiên đi qua eo biển này kể từ ngày 1-3.
Iran kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng dầu thô và khí đốt toàn cầu, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28-2. Việc gần như đóng cửa tuyến đường huyết mạch này đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và giá năng lượng tăng vọt trên toàn cầu.
Ngày 6-4, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ của bà đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán với Iran.
"Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc đối thoại ở cấp lãnh đạo vào thời điểm thích hợp", Thủ tướng Nhật Bản nói với một ủy ban quốc hội, tuy nhiên không nói rõ sẽ đàm phán với ai ở Iran.
Khoảng 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đến từ Trung Đông, khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu tuyến đường biển này bị gián đoạn.
Tháng trước, Tokyo đã phê duyệt xuất kho lượng dầu đủ dùng trong 15 ngày từ các kho dự trữ tư nhân - đợt giải phóng lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn dự trữ chiến lược của nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận