06/04/2026 10:33 GMT+7

Giá dầu bật tăng trước hạn chót của ông Trump với Iran

Giá dầu tăng theo áp lực của cuộc chiến ở Trung Đông khi ông Trump dọa nhắm vào hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran sau hạn chót vào ngày mai.

giá dầu - Ảnh 1.

Bảng hiệu với dòng chữ "Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa" tại quảng trường Enqelab ở Tehran ngày 5-4 - Ảnh: AFP

Ngày 6-4, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu đã đẩy giá dầu tăng trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 1,16% lên 110 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,86% lên 113,62 USD/thùng.

Tính đến phiên giao dịch cuối vào ngày 2-4, giá dầu WTI tăng hơn 11% và dầu Brent tăng vọt gần 8%, ghi nhận mức tăng giá tuyệt đối lớn nhất kể từ năm 2020, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, vẫn bị đóng cửa phần lớn. 

Ông Trump đặt ra hạn chót vào ngày 7-4 để Iran chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz quan trọng, đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của nước này nếu họ không chấp nhận.

"Thứ ba sẽ là ngày nhà máy điện, và cầu, tất cả gói gọn trong một, ở Iran. Sẽ không có gì giống như vậy!!!", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social. Sau đó, nói với Fox News, ông cho rằng nhiều khả năng Iran đồng ý một thỏa thuận vào ngày 6-4.

Cuộc chiến đã bước sang tuần thứ sáu kể từ khi Mỹ và Israel lần đầu tiên tấn công Iran vào ngày 28-2, đã nhấn chìm Trung Đông trong xung đột và làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu.

Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới, khiến giá dầu tăng vọt.

Tuy nhiên, Iran vẫn cho phép các tàu từ các quốc gia mà họ coi là thân thiện đi qua. Một số tàu, bao gồm một tàu chở dầu do Oman điều hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí đốt thuộc sở hữu của Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ giữa tuần trước, theo Hãng tin Reuters. 

Ngày 5-4, nhóm OPEC+, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã nhất trí tăng sản lượng lên 206.000 thùng mỗi ngày vào tháng 5-2026.

Tuy nhiên thực tế là một số nhà sản xuất chủ chốt của nhóm không thể tăng sản lượng do chiến tranh.

Giá dầu leo thang trước hạn chót của ông Trump - Ảnh 3.Giá dầu vượt gần gấp đôi dự toán, Senegal yêu cầu quan chức dừng công tác nước ngoài

Các bộ trưởng và quan chức cấp cao Senegal sẽ dừng các chuyến công tác nước ngoài không thiết yếu, trong bối cảnh giá dầu gần gấp đôi mức được giả định trong dự toán ngân sách của nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất