26/04/2023 19:43 GMT+7

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h

Hôm nay 26-4, đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tiếp tục chạy thử nghiệm từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM với vận tốc 50km/h.

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 1.

Tàu metro số 1 đi qua đoạn ray trên cao (gần ngã tư Thủ Đức, TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Buổi chạy thử nghiệm tàu metro số 1 do Ban quản lý đường sắt đô thị phối hợp cùng Công ty Hitachi tổ chức chiều 26-4. 

Lộ trình chạy thử nghiệm dài 12,3km, đoạn trên cao, từ ga bến xe Suối Tiên và qua nhiều ga khác dọc tuyến. Sau đó đi ngược lại về ga Suối Tiên và kết thúc.

Lộ trình này nằm trong giai đoạn số 5 và số 6 trong số 8 giai đoạn thử nghiệm.

Mỗi đoàn tàu metro số 1 có thiết kế 3 toa, sức chở khoảng 930 khách. Tốc độ tối đa theo thiết kế đoạn trên cao 110km/h. 

Hiện tiến độ thi công toàn dự án tàu metro số 1 đã đạt khoảng 95%. Thời gian tới, Ban quản lý đường sắt đô thị cùng các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ, sau đó sẽ đưa dự án vào khai thác thương mại.

Video: Tàu metro số 1 tiếp tục chạy thử nghiệm đoạn trên cao

Ban quản lý cũng đang khẩn trương làm các bước thử nghiệm với toàn bộ các hệ thống tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu kết hợp với các thiết bị tại các nhà ga.

Đồng thời phối hợp tự đào tạo, chuyển giao công nghệ và khai thác thử đoàn tàu và phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, môi trường…

Năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành thi công của dự án tàu metro số 1 là một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Hùng (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), một hành khách tham gia lộ trình hôm nay, hào hứng cho biết tàu rất đẹp. "Tàu metro số 1 này mới và mát mẻ. Tôi đã từng được đi tàu ở Singapore rồi. Tôi tin rằng trong tương lai tuyến metro này nếu được đầu tư, thi công hoàn thiện thì cũng không kém cạnh gì hạ tầng giao thông ở các nước phát triển hơn" - ông nói.

Tháo dỡ rào chắn ga Bến Thành

Trước đó, sáng 25-4, rào chắn công trình tại khu vực "giếng trời hoa sen" của nhà ga Bến Thành đã được tháo dỡ hoàn toàn. Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) đã bàn giao 8.000m2 mặt bằng công viên 23-9 cho TP.

Việc bàn giao những đoạn mặt bằng đánh dấu những bước cuối cùng của nhà ga trung tâm Bến Thành.

Hiện tiến độ nhà ga đạt 99,41%. UBND TP.HCM đã quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành vào cuối quý 4-2023.

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 3.

Tàu metro số 1 dừng tại ga bến xe Suối Tiên - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 4.

Rất đông hành khách có mặt trên chuyến tàu metro số 1 chiều 26-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 5.

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm 50km/h - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 6.

Người dân trên chuyến tàu thử nghiệm chiều 26-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm vận tốc 50km/h - Ảnh 7.

Người dân có thể xem các ga sắp đến ngay trên bảng hiển thị ở cửa lên, xuống - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành metro số 1Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành metro số 1

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án metro số 1, điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công vào quý 4-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên