09/10/2022 11:23 GMT+7

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng

Tin, ảnh: TẤN LỰC
Tin, ảnh: TẤN LỰC

TTO - Sáng 9-10, tàu Le Laperouse mang theo 200 du khách Mỹ và châu Âu cùng thủy thủ đoàn cập bờ Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu biển đầu tiên đưa khách quốc tế quay lại thành phố này sau hơn 2 năm gián đoạn vì COVID-19.

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Những du khách quốc tế đầu tiên trở lại Đà Nẵng bằng đường tàu biển kể từ khi COVID-19 bùng phát

Ngày 9-10, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chào đón chuyến tàu du lịch Le Laperouse cập cảng Tiên Sa, mang theo 200 du khách Âu Mỹ và thành viên thủy thủ đoàn.

Sau thời gian dài gián đoạn vì COVID-19, đây là chuyến tàu biển đầu tiên đưa khách quốc tế trở lại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đánh giá sự kiện tàu Le Laperouse cập cảng Tiên Sa là tín hiệu tốt đối với việc phục hồi du lịch thành phố này. Không chỉ mang ý nghĩa "phá băng" du lịch đường biển, sự kiện tàu Le Laperouse đến Đà Nẵng lần này đã chính thức khởi động lại hoạt động du lịch tàu biển quốc tế tới thành phố này sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.

Tàu Le Laperouse mang quốc tịch Pháp, cập bờ Đà Nẵng với 200 du khách khu vực châu Âu, Mỹ và thủy thủ đoàn. 

Sau chuyến đi "mở hàng", con tàu này sẽ tiếp tục ghé đến Đà Nẵng thêm hai lần nữa trong tháng 10 để đưa du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 2.

Du khách qua trạm kiểm soát biên phòng để vào tham quan Đà Nẵng

Ông Donnez Jacques Ghislain (75 tuổi), du khách quốc tịch Bỉ, cho biết rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của ngành du lịch Đà Nẵng dành cho đoàn. Những du khách đầu tiên đặt chân xuống cầu cảng Tiên Sa được tặng những bó hoa tươi thắm cùng quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm cùng linh vật du lịch thành phố.

Ông Donnez tỏ ra háo hức khi lần đầu tiên tham quan Đà Nẵng bằng tàu biển. Ông chia sẻ đã từng đến những nơi khác tại Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM và rất thích cảnh quan tươi đẹp cùng tình cảm thân thiện của người Việt. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng lần này, ông nói sẽ tranh thủ tham quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố như Bà Nà, Ngũ Hành Sơn và ghé thăm Hội An.

Le Laperouse là tàu dẫn đầu của lớp tàu du lịch Ponant Explorers gồm 6 thành viên do hãng tàu Ponant điều hành. Đây là con tàu biển tiêu chuẩn 5 sao, thiết kế thân thiện với môi trường. Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8-11 ngày là hành trình mới tại khu vực châu Á được hãng tàu này đưa vào khai thác gần đây với giá chào bán khởi điểm 4.240 euro (gần 100 triệu đồng)/du khách.

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tàu Le Laperouse quốc tịch Pháp mang theo 200 khách quốc tế và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa sáng 9-10

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 6.

Những du khách đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng từ tàu biển du lịch sau COVID-19

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 7.

Đoàn khách xuống tàu, làm thủ tục nhập cảnh ngay tại cầu cảng trước khi vào khám phá Đà Nẵng

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 8.

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tặng hoa và nón lá lưu niệm cho du khách

Tàu khách đầu tiên ‘phá băng’ du lịch đường biển cập bờ Đà Nẵng - Ảnh 9.

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật biểu tượng của ngành du lịch phố biển Đà Nẵng

Các hãng tàu biển du lịch chuẩn bị ra khơi tại Mỹ Các hãng tàu biển du lịch chuẩn bị ra khơi tại Mỹ

Ba 'gã khổng lồ' của ngành công nghiệp tàu biển du lịch thế giới là Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International và Norwegian Cruise Line sẽ ra khơi trở lại trong vòng vài tuần tới.

Tin, ảnh: TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên