13/06/2023 10:41 GMT+7

Tàu chiến Trung Quốc trục vớt tên lửa đẩy của Triều Tiên

Hàn Quốc cho biết các tàu chiến Trung Quốc đang trục vớt trong vùng biển mà vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên rơi xuống cuối tháng 5.

Tàu chiến Trung Quốc trục vớt tên lửa đẩy của Triều Tiên - Ảnh 1.

Vụ phóng vệ tinh do thám quân sự hôm 31-5 ở Triều Tiên - Ảnh: SCMP/KCNA

Hôm 31-5, Triều Tiên xác nhận vệ tinh do thám quân sự Cheollima-1 của nước này rơi xuống biển Hoàng Hải.

Nguyên nhân được xác định do tên lửa đẩy gặp sự cố về động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Ngày 12-6, Hàn Quốc cho biết tên lửa đẩy vệ tinh nói trên rơi xuống vùng giao giữa vùng đặc quyền kinh tế của nước này và Trung Quốc. Các tàu chiến Trung Quốc đang trục vớt tên lửa đẩy này. 

"Liên quan các tàu Trung Quốc, một hoạt động trục vớt hiện đang được tiến hành tại một điểm cách đảo Eocheongdo 200km về phía Tây (Hàn Quốc), nơi này là vùng biển mở rộng", ông Lee Sung Jun - phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc - nói.

Ông Lee cho biết phía Hàn Quốc nắm được thông tin một số tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động ở vùng biển này.

Ông cũng khẳng định "không có sự xáo trộn nào" xung quanh hoạt động của tàu Bắc Kinh khiến Seoul phải phản ứng.

Bình luận trên được Hàn Quốc đưa ra sau khi trang NK News (có trụ sở tại Seoul, chuyên theo dõi các hoạt động của Triều Tiên) ngày 9-6 thông tin rằng Tàu Trung Quốc tăng cường tuần tra ở biển Hoàng Hải - nơi có các mảnh vỡ từ vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên.

Trước đó quân đội Hàn Quốc chia sẻ một số bức ảnh bộ phận tên lửa và vệ tinh vớt từ dưới biển, trong đó có vật thể hình trụ kích thước lớn được buộc với phao.

Triều Tiên hy vọng phóng được vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên quỹ đạo trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường tập trận với đồng minh Mỹ. Ngay sau vụ phóng thất bại hồi cuối tháng 5, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ nhanh chóng tiến hành một vụ phóng vệ tinh khác.

Chuyên gia nhìn khói để đoán động cơ tên lửa phóng vệ tinh do thám của Triều TiênChuyên gia nhìn khói để đoán động cơ tên lửa phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên

Nhiều chuyên gia từ các viện nghiên cứu Mỹ nhận định Triều Tiên đã dùng động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa cho tên lửa đẩy Chollima-1 hôm 31-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên