05/03/2020 20:03 GMT+7

"Tàu cháy, chồng tôi mất tích…"

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 5-3, Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Tĩnh xác nhận trong 5 lao động người Việt Nam mất tích ở vụ cháy tàu cá trên biển Hàn Quốc có 2 lao động là người Hà Tĩnh.

Hay tin về anh Hoài mất tích ở vụ tàu cháy ở Hàn Quốc, rất nhiều người dân đến hỏi thăm, động viên gia đình -Video: VĂN ĐỊNH

Đó là anh Biện Văn Hoài (45 tuổi, trú tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn Cường (24 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).

Có mặt tại nhà chị Hoàng Thị Thêu (43 tuổi), vợ thuyền viên Biện Văn Hoài, chúng tôi thấy có rất nhiều người thân đến hỏi thăm, động viên. Thấy người lạ vào, chị Thêu khóc: "Tàu cháy, chồng tôi mất tích có còn sống không. Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sống sao nổi".

Vợ chồng anh Hoài có 3 đứa con. Con cái ngày một lớn, cuộc sống khó khăn, anh Hoài bàn tính với vợ, vay mượn đi nước ngoài một chuyến may ra mới đổi đời.

Tháng 11-2015, thông qua Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực - HaUI (Hà Nội), anh Hoài xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc trên tàu đánh cá.

Làm thuê ở Hàn Quốc gần được 5 năm, anh Hoài tích cóp gửi tiền gửi về cho vợ trả nợ, sửa sang nhà cửa và lo cho con cái ăn học. Gần đây, anh Hoài gọi điện thông báo cho vợ con khoảng 4 tháng nữa anh sẽ về nước.

Nhưng chiều 4-3, công ty môi giới lao động thông báo về gia đình nói, trong 5 người Việt mất tích ở vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo Udo, thành phố Seogwipo (Hàn Quốc) có anh Hoài. Chị Thêu ngã khụy, nằm khóc.

Ông Hồ Xuân Trính - chủ tịch xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) - cũng xác nhận công ty mới báo về gia đình là em Nguyễn Văn Cương mất tích khi đang làm việc trên con tàu bị cháy ở đảo Udo. Thông qua Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng (Hưng Yên), Nguyễn Văn Cường xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc từ tháng 9-2018.

Trước đó, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, vào lúc 3h18 sáng 4-3 (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, Jeju khoảng 70km về phía đông nam, làm 6 thuyền viên mất tích, trong đó 5 thuyền viên là công dân Việt Nam.

Hãng thông tấn trung ương Hàn Quốc Yonhap cho biết có một vụ cháy tàu cá xảy ra trên con tàu 29 tấn, với 3 thuyền viên Hàn Quốc và 5 thuyền viên Việt Nam trên boong. Hai thuyền viên Hàn Quốc đã được cứu.

5 thuyền viên Việt mất tích trong vụ hỏa hoạn tàu cá ngoài khơi đảo Jeju 5 thuyền viên Việt mất tích trong vụ hỏa hoạn tàu cá ngoài khơi đảo Jeju

TTO - Cảnh sát bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vừa thông tin một tàu cá với 8 thuyền viên đã gặp hỏa hoạn ở vùng biển ngoài khơi gần đảo Jeju của Hàn Quốc khiến 6 người mất tích, bao gồm 5 thuyền viên người Việt.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên