Tag: Xuất khẩu lao động

Cơ hội đi làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc

Thị trường Nhật Bản đang cần bổ sung 156 điều dưỡng, hộ lý và nhân viên chăm sóc qua làm việc.

Bắt bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người đi xuất khẩu lao động

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dương, 33 tuổi, để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Tin tức sáng 8-7: Ba thị trường lao động hàng đầu của người Việt; Lãi suất tiết kiệm sẽ tăng mạnh

Một số tin tức đáng chú ý: Nửa đầu năm 2024, trên 78.000 lao động xuất cảnh đi làm việc nước ngoài; Lãi suất tiết kiệm đến cuối năm sẽ tăng lên 5,5%; Giá sầu riêng bật tăng lại, nông dân đua trồng mới...

Điểm tin cùng bạn 8h:16 người Việt bị lừa 'việc nhẹ lương cao' ở Canada;Ông Macron 'ở ẩn' gần 2 tuần

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình Điểm tin cùng bạn 8h ngày 5-7-2024

Tin tức sáng 20-6: Novaland sẽ vay hàng trăm tỉ đồng từ công ty con

Một số tin tức đáng chú ý: Novaland vay hàng trăm tỉ đồng từ công ty con; Doanh nghiệp lãnh phạt vì… ít sếp; Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở Hà Nội nửa năm có thể trên 11.000 tỉ đồng...

1 tỉnh ở Nhật cấp bảo hiểm y tế cho người nhà lao động Việt Nam

Tỉnh Yamanashi mới đây đã công bố thông tin về bảo hiểm y tế mới do tỉnh thiết lập nhằm hỗ trợ chi phí y tế.

Lương tối thiểu mới nhất khi làm việc ở Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước có thông báo về tiền lương tối thiểu khi làm việc ở Hàn Quốc đối với lao động chuyên môn kỹ thuật (visa E7).

Bí thư Cần Thơ nói giải pháp giữ chân lao động ở lại Đồng bằng sông Cửu Long

Bí thư Cần Thơ cho biết do thiếu việc làm nên có những sinh viên tốt nghiệp thậm chí phải ra miền Trung, miền Bắc tìm việc làm, và ông chia sẻ một số giải pháp giữ chân lao động ở lại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng yen mất giá, nhiều người Việt ở Nhật sống chật vật hơn

Nhiều lao động Việt Nam sang Nhật Bản chia sẻ đời sống khó khăn hơn khi sinh hoạt phí, tiền thuê ký túc xá, nhà trọ, thực phẩm tăng giá.

Hàn Quốc, Nhật Bản tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam

Nhiều nước tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam, trong đó hai thị trường truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu cao hơn về tiếng và tay nghề với ứng viên, bù lại quyền lợi và thu nhập cũng tốt hơn.