
Tảng băng A-23A từng thu hút sự chú ý khi bề mặt xuất hiện những mảng màu xanh rực rỡ - Ảnh: NASA
Theo Đài CTV News, một trong những tảng băng trôi lớn nhất và tồn tại lâu nhất thế giới sắp tan rã hoàn toàn, khi trôi dạt vào vùng biển ấm của Nam Đại Tây Dương.
Tảng băng có tên A-23A, lần đầu tiên tách khỏi Nam Cực vào năm 1986. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tại thời điểm đó A-23A có diện tích lên tới khoảng 4.000km².
Dù hiện vẫn thuộc nhóm các tảng băng trôi lớn nhất đại dương, A-23A đã suy giảm đáng kể về kích thước.
Sau khi nhiều mảng băng lớn vỡ ra trong mùa hè vừa qua - thời điểm A-23A trôi về phía bắc và tiến vào các vùng nước ấm hơn, diện tích của tảng băng này ước tính chỉ còn khoảng 1.182km².
Hiện A-23A đang trôi nổi gần đảo Nam Georgia, ngoài khơi mũi cực nam của Nam Mỹ. Tại khu vực này, nhiệt độ không khí và nước biển tăng cao do Nam bán cầu đang trong mùa hè.
Sự chú ý của giới khoa học và công chúng gần đây dồn vào A-23A, sau khi NASA công bố các hình ảnh vệ tinh hồi tháng 12-2025, cho thấy bề mặt tảng băng xuất hiện những mảng màu xanh rực rỡ.
Các nhà khoa học xác định đây là một hồ nước tan chảy khổng lồ hình thành trên bề mặt băng. Sức nặng của khối nước này đã len lỏi vào các khe nứt của tảng băng và từ từ ép chúng mở rộng ra.
Hình ảnh vệ tinh cũng ghi nhận các dải vân xanh trắng đan xen trên bề mặt A-23A.
Các nhà nghiên cứu cho rằng những vết này bắt nguồn từ các vết xước hình thành hàng trăm năm trước, khi A-23A vẫn còn là một phần của dòng sông băng Nam Cực rộng lớn hơn.
Ông Walt Meier, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ, cho biết: "Các vết sọc hình thành song song với hướng dòng chảy, tạo ra các rãnh và thung lũng nhỏ trên đỉnh tảng băng, định hình dòng nước tan chảy hiện nay".
Ngoài hiện tượng tích tụ nước tan, hình ảnh của NASA còn cho thấy A-23A dường như đã bị rò rỉ.
Áp lực lớn từ khối nước trên bề mặt đã đủ mạnh để xuyên qua rìa tảng băng, khiến nước chảy thẳng xuống đại dương.
Theo NASA, những dấu hiệu này cho thấy A-23A có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần, thậm chí vài ngày tới.
Ông Chris Shuman, nhà khoa học thuộc Đại học Maryland Baltimore County, nhận định A-23A khó có thể trụ vững hết mùa hè ở Nam bán cầu.
A-23A không phải là tảng băng đầu tiên tan biến tại khu vực Đại Tây Dương, nơi các nhà khoa học thường gọi là "nghĩa địa của băng trôi".
Tuy nhiên theo NASA, hành trình kéo dài gần 40 năm của A-23A đã cung cấp nhiều dữ liệu quý giá, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về đặc điểm của các "siêu băng trôi" thỉnh thoảng tách ra từ những thềm băng khổng lồ ở Nam Cực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận