15/04/2023 13:38 GMT+7

Tài sản công sử dụng không hết, muốn cho thuê TP.HCM phải lập đề án

Tài sản công được Nhà nước giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm nhưng không sử dụng hết công suất có thể được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng phải lập đề án.

Tài sản công sử dụng không hết, muốn cho thuê TP.HCM phải lập đề án - Ảnh 1.

Thời gian qua nhiều trường hợp sử dụng tài sản công còn thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là nội dung được nêu trong văn bản về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành.

Phải lập đề án kinh doanh và thanh tra sử dụng tài sản công

Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo trường hợp tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng không sử dụng hết công suất và đáp ứng 8 yêu cầu quy định tại khoản 2 điều 55 Luật quản lý, sử dụng tài sản công thì đơn vị được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Tuy nhiên việc sử dụng đó phải thông qua lập đề án. Thủ trưởng của các đơn vị phải có văn bản thể hiện chính kiến đối với từng đề án như sự phù hợp; cam kết không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao, chỉ sử dụng phần diện tích sử dụng chưa hết công suất để xây dựng đề án...

Bên cạnh nhiệm vụ đốc thúc triển khai đề án, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công, đặc biệt chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất. 

Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

Đây không phải lần đầu TP.HCM chỉ đạo cho phép việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết. 

Bởi tháng 8-2022, UBND TP.HCM đã có chỉ thị số 10 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Khi đó, chỉ thị số 10 ra đời trong bối cảnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công còn một số bất cập, phân tán và chưa thực sự hiệu quả; nhiều trường hợp còn thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc,...

Vì thế văn bản này ban hành nhằm nhắc nhở công tác quản lý cũng như đưa ra những nội dung cụ thể hơn nhằm giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Tên đường là tài sản côngTên đường là tài sản công

Gần đây câu chuyện tên đường tên phố bị ghi sai, hay trùng lắp, hoặc không còn phù hợp phải tính chuyện thay đổi đã quay lại, trở thành một trong những đề tài thời sự nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên