
Các phòng học thực hành với cơ sở vật chất hiện đại tại Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai) - Ảnh: VCMI
Từ việc đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng kết nối doanh nghiệp, quốc tế đến kiểm định, bức tranh giáo dục nghề nghiệp - đào tạo nghề ngày càng có thêm những điểm nhấn mới.
Trường tỉnh "về đích sớm"
Trong khi nhiều trường đại học phải đến hôm nay (20-8) mới công bố điểm chuẩn trúng tuyển thì đến nay Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai) đã tuyển được 100% chỉ tiêu (2.024) từ đầu tháng 8.
Thậm chí, trường đã cho học sinh, sinh viên nhập học từ ngày 3-8, là đợt nhập học duy nhất của trường trong năm. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trong những năm qua, trường này chỉ gọi nhập học đúng một đợt và đủ, thậm chí dư, chỉ tiêu.
Chúng tôi có mặt tại Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai) vào những ngày tháng 8 và được tham quan tòa nhà "net zero" của trường, là nơi học tập, thực hành mới của nhiều học sinh, sinh viên.
Tòa nhà được xây dựng dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia từ Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), đảm bảo sự thông thoáng về ánh sáng, gió và nguồn năng lượng tự cấp thông qua pin mặt trời.
Mỗi phòng thực hành đều được trang bị những thiết bị mới nhất và đảm bảo mỗi học sinh được thực hành trên một bộ, từ điện, điện tử đến ô tô, kỹ thuật máy lạnh, năng lượng tòa nhà...
"Nhiều sinh viên trên địa bàn đang phân vân giữa học ở đây hay vào TP.HCM học, sau khi được tham quan cơ sở vật chất đã chọn học ở trường. Và nhiều phụ huynh khi được tham quan cơ sở vật chất cũng thấy thuyết phục", ThS Phạm Duy Đông, phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Theo ThS Nguyễn Văn Chương - hiệu trưởng nhà trường, trường đã tận dụng rất nhiều nguồn lực, từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ quản của trường), nguồn vốn tự có, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, đến các nguồn từ các tổ chức hợp tác quốc tế như Đức, Nhật... để đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất.
Các loại trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo thường xuyên được cập nhật dưới sự tư vấn của các chuyên gia nước ngoài để đáp ứng đúng tiêu chuẩn đào tạo quốc tế.
"Chương trình đào tạo của nhiều ngành được nhà trường thiết kế dựa vào sự hợp tác với các doanh nghiệp thông qua hội đồng tư vấn nghề. Doanh nghiệp sẽ cử các chuyên gia cùng xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá.
Sinh viên cũng sẽ được thực hành ngay tại doanh nghiệp đó và được hưởng chế độ giống như một nhân sự của công ty", ông Chương nói.
Khởi sắc
Đến thời điểm hiện tại, Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tuyển được hơn 80% tổng chỉ tiêu. TS Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ trường chọn con đường gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.
Đồng thời, trường thường xuyên hợp tác với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy mô hình liên kết ba bên giữa doanh nghiệp - trường nghề - trường phổ thông, nhằm xây dựng một hệ sinh thái "đào tạo mở".
Mới đây, trường ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo bậc đại học về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu với Học viện Công nghệ thông tin Ba Lan - Nhật. Trường đẩy mạnh kết nối với các trường THPT, tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 và định hướng từ sớm cho các em có rất nhiều hướng phát triển không chỉ ở Việt Nam mà còn quốc tế.
"Hiện trường có quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Nhật, Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc, những đối tác trực tiếp đặt hàng đào tạo kỹ sư chất lượng cao.
Đây chính là minh chứng cho định hướng đào tạo gắn liền nhu cầu thực tiễn, giúp sinh viên vừa được học tập trong môi trường hiện đại, vừa sẵn sàng tham gia thị trường lao động quốc tế", TS Đồng Văn Ngọc nhấn mạnh.
Còn tại Trường cao đẳng Viễn Đông, năm nay tổng chỉ tiêu xét tuyển hơn 3.000 (cao đẳng và trung cấp). ThS Phan Thị Lệ Thu, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay tổng chỉ tiêu xét tuyển hơn 3.000 (cao đẳng và trung cấp), tính đến nay đã tuyển được 80% chỉ tiêu, 20% còn lại đang chờ kết quả lọc ảo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bà Thu cho biết bên cạnh đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường cũng thiết kế thêm những lộ trình cho học sinh có nhu cầu học tiếp lên đại học. Bởi theo tâm lý của nhiều học sinh, phụ huynh, nhiều em có nhu cầu học tập liên thông lên các cấp bậc cao hơn.
Năm 2025, nhà trường kết hợp với Đại học Kinh tế TP.HCM để tổ chức triển khai tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm. Tổng cộng có 9 chương trình được triển khai, bao gồm kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng...
Năng động trong khởi nghiệp
Tại Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại, ngoài chú trọng đào tạo, nhà trường mạnh mẽ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong những năm gần đây. TS Lê Ngọc Trung, hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại, chia sẻ nhà trường đưa học phần kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa, lập quỹ hỗ trợ đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm và xây dựng chuỗi hoạt động từ hội chợ sinh viên, phản biện ý tưởng đến cố vấn, kết nối đầu tư.
Kết quả, sinh viên không chỉ học mà còn có không gian thử sức khởi nghiệp, nhiều dự án bước ra thị trường như Sunflower (nước cắm hoa tự nhiên), BTCOCO (đồ dùng từ gáo dừa), hay Soffee Tree (đồ uống) đã vận hành thử, có doanh thu thật.
Ngoài ra, trường kết nối với doanh nghiệp để các sinh viên nhận những "đề bài" thật để giải quyết, chẳng hạn xây dựng kênh TikTok Shop, thương mại điện tử cho doanh nghiệp... Sau dự án, rất nhiều sinh viên đã được doanh nghiệp giữ lại làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
"Đòn bẩy" kiểm định quốc tế
Tại một trường có bề dày truyền thống như Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, thế mạnh hiện đang được trường giữ vững ở kiểm định quốc tế. Dù là trường cao đẳng, hiện nay Cao Thắng có đến 4 ngành nghề đạt kiểm định ABET - được xem là kiểm định khó nhất nhì hiện nay.
Đó là các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và công nghệ kỹ thuật nhiệt. Nhà trường xem kiểm định là "đòn bẩy" để nâng cao chất lượng dạy, học và chất lượng đầu ra sinh viên lâu dài cho mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận