Phó giáo sư Nguyễn Lộc, hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Văn Hiến qua đời
Giáo dục 18:18 25/10/2026Phó giáo sư Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Văn Hiến, vừa qua đời lúc 13h ngày 25-10.
Phó giáo sư Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Văn Hiến, vừa qua đời lúc 13h ngày 25-10.
Bộ Nội vụ vừa tiếp tục có hướng dẫn các địa phương khi thực hiện xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế với hiệu trưởng, hiệu phó, nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động sáp nhập trường học.
Dự kiến định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần, với giáo viên cấp THCS tăng từ 19 lên 20 tiết/tuần, giáo viên cấp THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần.
Ngày 20-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết các cơ quan liên quan đã làm việc để xác minh việc bố trí nhân sự sau sáp nhập trường ở phường Quy Nhơn Nam.
TP.HCM vừa kiện toàn lãnh đạo 15 trường cao đẳng công lập, gồm 10 trường có hiệu trưởng được bổ nhiệm và 5 trường giao quyền hiệu trưởng.
Thông tư 85 có hiệu lực, nhiều trường phải tính lại cách tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, từ duy trì lớp tiếng Anh đến khảo sát nhu cầu học sinh.
Với đặc thù quy mô lớn, học sinh đông, các phường ở Nha Trang khuyến khích và mời phụ huynh đến kiểm tra đột xuất các bữa ăn bán trú của học sinh tại trường học.
Phụ huynh mỗi học sinh lớp 6A9 Trường THCS Việt Nam - Angiêri (Hà Nội) đóng 1 triệu đồng tiền quỹ đầu năm học. Sau gần 2 tháng, quỹ chi 26 triệu, phụ huynh yêu cầu công khai từng khoản.
Sau phản ánh của phụ huynh về việc lớp 12A3 không có bảng, giáo viên phải viết lên tường, Trường THPT Phú Nhuận đã lắp bảng mới trong đêm.
Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555. Cả nước còn thiếu khoảng 43.267 giáo viên.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO