14/03/2020 20:36 GMT+7

Số ca nhiễm tăng 1.500 trong 24 giờ, Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận 1.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên hơn 5.700.

Số ca nhiễm tăng 1.500 trong 24 giờ, Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc - Ảnh 1.

Người dân Madrid đeo khẩu trang khi ra đường - Ảnh: REUTERS

Theo số liệu ngày 14-3 từ cơ quan y tế Tây Ban Nha, chỉ trong vòng 24h qua, nước này có thêm 1.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 5.753.

Một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha như El Mundo và Cadena Ser đưa tin Chính phủ Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng vọt lên hơn 5.700 người.

Theo báo El Mundo, chính phủ yêu cầu tất cả người dân Tây Ban Nha phải ở nhà, ngoại trừ lúc đi mua thực phẩm hoặc thuốc, đến bệnh viện, đi làm, hay các trường hợp khẩn cấp khác.

Giao thông công cộng không bị dừng hẳn mà vận chuyển ít người hơn. Việc phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 8h sáng thứ 2, ngày 16-3, trong khi các biện pháp khác có hiệu lực ngay khi được công bố.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng nắm quyền kiểm soát tất cả lực lượng cảnh sát, bao gồm lực lượng địa phương.

Cuộc họp nội các của chính phủ nhằm đưa ra các quyết sách theo tình hình mới vẫn đang tiếp diễn.

Ý phong tỏa toàn quốc vì COVID-19, cấm tụ tập đông người và bóng đá giải Serie A Ý phong tỏa toàn quốc vì COVID-19, cấm tụ tập đông người và bóng đá giải Serie A

TTO - "Các thói quen của chúng ta phải thay đổi ngay lúc này. Chúng ta phải từ bỏ những thứ này vì nước Ý" - Thủ tướng Ý Giuseppe Conte giải thích khi tuyên bố mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn quốc để ứng phó với dịch COVID-19.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên