11/07/2021 21:05 GMT+7

Sinh viên tình nguyện ở trung tâm y tế và bảo vệ khu cách ly mắc COVID-19

DUY THANH
DUY THANH

TTO - 1 sinh viên tình nguyện tại khoa nhiễm của trung tâm y tế, 1 bảo vệ khu cách ly người F1 tại Phú Yên vừa được phát hiện mắc COVID-19.

Sinh viên tình nguyện ở trung tâm y tế và bảo vệ khu cách ly mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Một nhóm nhân viên y tế, cộng tác viên và tình nguyện viên chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Tối 11-7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết trong ngày tỉnh này ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh đến thời điểm này lên 513 ca.

Trong số những ca mới có trường hợp chị M.T.N.P. (22 tuổi), là sinh viên Trường cao đẳng Y tế Phú Yên, đang thực tập tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Do bệnh viện bị phong tỏa nên từ chiều 23 đến 25-6, chị P. chỉ ở lại nhà trọ tại phường 9 (TP Tuy Hòa). Những ngày sau đó, chị P. về nhà ở xã An Dân (huyện Tuy An) và hầu như chỉ ở nhà, không đi đâu.

Từ ngày 3 đến ngày 9-7, chị P. tham gia tình nguyện tại khoa nhiễm của Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa, không về nhà. Ngày 6-7, chị được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện chị P. được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tuy Hòa với tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

Còn ông P.X.T. (61 tuổi, là bảo vệ trong khu cách ly cho các đối tượng F1 tại Học viện Ngân hàng - phân viện Phú Yên) cũng vừa phát hiện mắc COVID-19. Thông tin dịch tễ cho thấy sáng sớm ngày 28-6, ông T. tham gia chốt khu vực bờ biển phường 7 (TP Tuy Hòa), có uống cà phê với 1 bảo vệ dân phố.

Từ chiều 28 đến ngày 30-6, ông T. trực bảo vệ khu cách ly dành cho người F1 đã nêu, trong khu cách ly này có tiếp xúc 4 bảo vệ khác. Tối 30-6, ông T. làm nhiệm vụ trực dân phòng tại trụ sở Công an phường 7.

Ngày 1-7, sau khi giao ca trực, ông T. về nhà thì có biểu hiện ho, mệt mỏi. Vợ ông mua thuốc cảm, mang thức ăn đặt trước cửa, không vào nhà và không tiếp xúc (vợ con ông T. ở địa chỉ khác).

Từ ngày 2 đến ngày 7-7, ông T. chỉ ở nhà.

Sáng 8-7, ông lấy mẫu tại khu vực phong tỏa phường 7, sau đó được thông báo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ông đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa với các triệu chứng ho nhẹ, đắng miệng, ăn uống ít được.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên