02/09/2016 09:42 GMT+7

Sinh viên Mỹ mất tích do bị Triều Tiên bắt cóc làm gia sư?

M.ANH
M.ANH

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ sẽ tìm kiếm David Sneddon - bị mất tích năm 2004 khi đi du lịch Trung Quốc, sau khi có tin nói anh này bị bắt cóc làm gia sư cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Sinh viên Mỹ David Sneddon trước lúc mất tích - Ảnh: HelpFindDavid.com
Sinh viên Mỹ David Sneddon trước lúc mất tích - Ảnh: HelpFindDavid.com

Theo thông tin từ gia đình David Sneddon, anh mất tích khi đi chơi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2004, khi đó anh 24 tuổi.

Cảnh sát và một sinh viên ĐH Brigham Young nói có khả năng anh đã thiệt mạng khi du ngoạn Hẻm núi Hổ Nhảy, gần sông Kim Sa vào ngày 14-8-2004.

Tuy nhiên cha mẹ Sneddon, ông bà Roy và Kathleen, không tin con trai họ đã chết. Trên thực tế, mọi người cũng không tìm thấy thi thể Sneddon. 

Ngày 31-8, trang Yahoo News ở Nhật bất ngờ dẫn các nguồn tin nói Sneddon được phát hiện ở CHDCND Triều Tiên. Anh được nói là đang làm giáo viên tiếng Anh, đã có vợ và 2 con. 

Choi Sun Yong - người đứng đầu Liên minh gia đình những người bị bắt cóc ở Hàn Quốc - cho biết một nguồn tin tiết lộ Sneddon không phải "bị mất tích" mà bị các đặc vụ Triều Tiên bắt cóc và phải làm gia sư tiếng Anh cho ông Kim Jong Un - khi ấy là lãnh đạo tương lai của Triều Tiên. 

Cha mẹ Sneddon tin vào thông tin này, bởi họ cũng từng nghe Triều Tiên bắt cóc người nước ngoài. Họ tin Triều Tiên nhắm vào Sneddon vì anh có khả năng nói tiếng Hàn lưu loát do từng có thời gian làm truyền giáo ở Hàn Quốc. 

Suốt 12 năm qua, họ không ngừng vận động các quan chức Mỹ điều tra sự biến mất của con trai họ.

"Chúng tôi chỉ biết trong trái tim chúng tôi, thằng bé vẫn còn sống, vì vậy chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu"
Bà Kathleen Sneddon - mẹ của sinh viên mất tích David Sneddon

Ngày 31-8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ sẽ bắt đầu tìm kiếm David Sneddon ở Triều Tiên. Trước đó, các đại diện bang Utah tại Quốc hội Mỹ đã thúc giục điều tra trường hợp của anh dù không xác nhận hay phủ nhận việc anh bị Bình Nhưỡng bắt cóc. 

"Gia đình David xứng đáng nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc Bộ Ngoại giao để tìm ra câu trả lời cho vụ này", ông Chris Stewart - thành viên của Ủy ban Tình báo của Nhà Trắng tuyên bố. 

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên