22/08/2020 19:24 GMT+7

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Lực lượng cứu hỏa California phải vật lộn để ngăn chặn hàng trăm đám cháy rừng, cho tới nay đã khiến 4 người thiệt mạng và biến các khu dân cư thành tro bụi.

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 1.

Đám cháy đi qua để lại tàn tích và tro bụi ở quận Napa, bang California - Ảnh: AP

Khoảng 119 người đã sơ tán khỏi các đám cháy trên toàn bang California sau khi lệnh sơ tán bắt buộc được ban bố, Thống đốc Gavin Newsom cho biết.

Ông Newsom nói có tới 560 đám cháy trên khắp bang sau một loạt sét đánh diễn ra trong tuần này. Hầu hết mọi nguồn lực chữa cháy ở California đều đang chiến đấu với ngọn lửa, trong đó có hơn 12.000 nhân viên cứu hỏa.

Trong số hàng trăm đám cháy, có ít nhất 22 đám cháy lớn và đã thiêu rụi tổng cộng 915.000 mẫu Anh (khoảng 3.700km2) trên toàn bang tới nay, theo Sở Cứu hỏa California.

Thống đốc Newsom cho biết các bang lân cận đang viện trợ chữa cháy gồm 10 động cơ chữa cháy từ Arizona, 25 từ Oregon và 5 từ Texas và Nevada.

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Los Angeles, bang California - Ảnh: REUTERS

Dù 12.000 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa - một số phải làm việc 24/24 giờ, có quá nhiều đám cháy và không đủ nguồn lực để ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Một trong những lý do thiếu nguồn lực là do nhiều tù nhân đã được thả sớm vì dịch COVID-19. Sở Cứu hỏa cho biết "nhân viên cứu hỏa tù nhân" là một phần không thể thiếu trong hoạt động chữa cháy. Việc tha tù sớm có nghĩa là đang thiếu khoảng 600 nhân viên cứu hỏa so với năm ngoái.

Một số hình ảnh về cháy rừng California:

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 3.

Điểm nóng cháy rừng ở Los Angeles - Ảnh: REUTERS

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 4.

Những gì còn lại của một ngôi nhà sau khi ngọn lửa quét qua ở thành phố Vacaville, bang California - Ảnh: AP

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 5.

Lính cứu hỏa nhỏ bé trước đám cháy - Ảnh: Washington Post

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 6.

Ngọn lửa dữ dội ở quận Napa, bên cạnh là tấm biển kêu gọi đeo khẩu trang, rửa tay và giãn cách xã hội - Ảnh: AP

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 7.

Cây to đổ ngang vì lửa - Ảnh: AP

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 8.

Ngọn lửa tại Lake Fire, bang California - Ảnh: Getty Images

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 9.

Sự vất vả của lính cứu hỏa - Ảnh: AP

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 10.

Người đàn ông không thể tin khu phố mình đang ở đã bị thiêu rụi - Ảnh: AP

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người - Ảnh 11.

Người phụ nữ khóc trong lúc sơ tán vì cháy rừng - Ảnh: Getty Images

Cháy rừng ở Nam California, gần 8.000 người sơ tán Cháy rừng ở Nam California, gần 8.000 người sơ tán

TTO - Gần 8.000 người ở quận Riverside, Nam California (Mỹ) buộc phải sơ tán vào ngày 1-8 (giờ Mỹ) khi cháy rừng lan rộng trên phạm vi hơn 1.600ha.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên