![]() |
| Một chiếc xe kéo của quân đội Mỹ chở các bộ phận thuộc hệ thống THAAD tiến vào khu vực sân golf ở huyện Seongju là nơi triển khai lắp đặt hệ thống này ngày 26-4 - Ảnh: Yonhap |
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết về kế hoạch này.
Theo đó Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang xem xét dự thảo các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, trong đó lệnh cấm Triều Tiên bán các quyền khai thác cá của họ cũng như xuất khẩu lao động trong trường hợp nước này tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân, tên lửa.
Các biện pháp trừng phạt này, nếu được thực thi, dự kiến sẽ siết chặt hơn nữa nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng, yếu tố được xem là động lực cho các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của họ.
Sau cuộc họp ba bên của các đặc phái viên chuyên trách về vấn đề hạt nhân Triều Tiên tại Tokyo ngày hôm qua (25-4), đặc phái viên Kim Hong-kyun của Hàn Quốc cho biết họ đã nhất trí áp dụng “biện pháp trừng phạt mạnh mẽ không thể chịu nổi” nếu Triều Tiên tiếp tục có hành vi khiêu khích quân sự.
Việc bán các quyền khai thác cá cho Trung Quốc và xuất khẩu lao động là những nguồn thu ngoại tệ chính hiện nay của Triều Tiên.
Triều Tiên đã bán quyền khai thác cá trên vùng biển của họ dọc theo đường ranh giới biển phía bắc cho Trung Quốc. Người ta tin rằng nước này đã thu được khoảng 75 triệu USD từ các giao dịch đó.
Tuy nhiên trong tình huống nào đi nữa thì dự thảo trừng phạt mới với Triều Tiên cũng sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu có sự đồng thuận của Trung Quốc, đồng minh và cũng là đối tác lớn nhất của Triều Tiên.
![]() |
| Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc (từ trái qua): left are Hong Joon-pyo, Ahn Cheol-soo, Sim Sang-jeung, Moon Jae-in và Yoo Seong-min - Ảnh: Yonhap |
|
Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc chia rẽ quan điểm về THAAD Ngay sau khi những thông tin cho biết Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu được đưa tới khu vực triển khai hệ thống này tại huyện Seongju, cách thủ đô Seoul 296 km về phía đông nam, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã nêu những quan điểm trái chiều của họ về động thái này. Hãng tin Yonhap cho biết, trong khi các ứng viên theo xu hướng tự do lên án thì các ứng viên theo xu hướng bảo thủ lại hoan nghênh động thái này. Ứng cử viên đang dẫn đầu đường đua Moon Jae-in của đảng Dân chủ ngay lập tức lên tiếng chỉ trích sự việc: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc hệ thống THAAD đã được triển khai bất chấp ý nguyện của người dân và những thủ tục cần thiết”. Ông Moon Jae-in cho rằng, đáng lẽ người đắc cử tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 9-5 sẽ phải được quyền ra quyết định cuối cùng về việc có triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc hay không. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân trung tả yêu cầu quá trình triển khai THAAD phải phù hợp với luật pháp căn cứ trên thỏa thuận giữa hai bên. Ông Ahn Cheol-soo trước đây từng phản đối hệ thống lá chắn tên lửa, tuy nhiên đã đảo ngược quan điểm khi nói rằng cần phải tôn trọng thỏa thuận giữa hai nước. Trong khi đó ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng bảo thủ Tự do Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt ngay những tranh cãi xung quanh vấn đề THAAD. Ông Hong Joon-pyo nói đó chính là vũ khí phòng thủ tốt nhất giúp Hàn Quốc đương đầu với các nguy cơ tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Ứng cử viên Yoo Seong-min của đảng bảo thủ Bareun cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc triển khai hệ thống THAAD. Phát biểu trước báo giới trong chiến dịch tranh cử tại Seoul, ông Yoo Seong-min nói: “Từ lâu tôi đã cho rằng cần phải triển khai nó trước khi tiến hành cuộc bầu cử tổng thống để phòng ngừa tình trạng chia rẽ đất nước. Đó là một quyết định tuyệt vời”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận