
Các cảnh sát kiểm tra kỹ càng lịch trình và lý do xuất cảnh của các hành khách lên những chuyến bay đi Campuchia tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc - Ảnh: MBC NEWS
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Văn phòng nghị sĩ Đảng Dân chủ Park Chan Dae ngày 17-10 cho biết vào chiều 14-10, một nam thanh niên 18 tuổi mang hộ chiếu khẩn cấp và vé máy bay một chiều sang thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã từ bỏ ý định xuất cảnh, sau khi được nhân viên Hãng hàng không Korean Air phát hiện dấu hiệu bất thường và thuyết phục thanh niên này quay về.
Cụ thể, nhân viên Park Jin Hee thuộc bộ phận làm thủ tục của Korean Air nhận thấy vé của nam sinh này có số liên lạc bắt đầu bằng mã quốc gia Trung Quốc (+86), đồng thời người này không có vé khứ hồi, mà chỉ cầm hộ chiếu khẩn.
Khi được hỏi, thanh niên cho biết đang tạm nghỉ học đại học, cần tiền nên định sang Campuchia gặp “một người bạn thân từ thời tiểu học” để “chơi vài ngày rồi về”.
Do khu vực thủ đô Phnom Penh đang nằm trong diện cảnh báo đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nam nhân viên của Korean Air đã giải thích với thanh niên này về các vụ lừa đảo "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia.
Sau khi nghe cảnh báo, thanh niên này quyết định hủy chuyến và nhờ nhân viên giúp gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát có mặt, họ hướng dẫn người này xóa đăng ký cư trú tạm thời và khóa tài khoản ngân hàng để tránh bị truy tìm hoặc trả thù.
Trong lúc làm việc với cảnh sát, nam thanh niên này liên tục nhận được điện thoại hối thúc “phải lên máy bay ngay”, khiến cảnh sát nghi ngờ có đường dây môi giới phía sau.
Vụ việc diễn ra chỉ một ngày trước khi cảnh sát bố trí lực lượng chặn các trường hợp đáng ngờ tại cổng ra máy bay sân bay quốc tế Incheon.
Chỉ một ngày sau vụ việc trên, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp tương tự tại sân bay quốc tế Incheon.
Cụ thể vào chiều 15-10, cảnh sát tại nhà ga số 2 tiếp tục ngăn chặn một thanh niên khoảng 20 tuổi đang chuẩn bị lên một chuyến bay đi Campuchia.
Khi được hỏi về mục đích xuất cảnh, người này chỉ đáp: “Tại sao lại ngăn tôi, tôi phải đi”, rồi im lặng trong suốt quá trình làm việc.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra khả năng người này có liên quan đến các tổ chức lừa đảo hoặc buôn người.
Trước đó một ngày, một người đàn ông 30 tuổi cũng bị chặn khi định lên máy bay đi Campuchia sau khi khai rằng “một người quen trên Telegram đã gửi vé”.
Nghị sĩ Park Chan Dae cho biết nhờ sự cảnh giác và xử lý tinh tế của nhân viên hàng không, thanh niên đã được cứu khỏi bẫy lừa đảo lao động ở nước ngoài.
Ông kêu gọi các hãng bay, đại lý du lịch và sân bay phối hợp chủ động phát hiện, hướng dẫn hành khách có dấu hiệu bất thường, tương tự như cách các ngân hàng giúp ngăn chặn nạn lừa đảo chuyển tiền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận