
Cảnh sát Hàn Quốc thắt chặt kiểm tra an ninh tại cổng lên các chuyến bay đến Campuchia ở sân bay quốc tế Incheon - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng thông tấn Yonhap ngày 17-10, các “jangjip” - chỉ những kẻ môi giới chuyên tuyển người bán hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thường phục vụ cho các hoạt động rửa tiền và lừa đảo trực tuyến - vẫn hoạt động sôi nổi trên các kênh Telegram.
“Hãy chuẩn bị sẵn lý do xuất cảnh. Nếu không nói rõ có thể bị chặn ở sân bay”, một nhóm môi giới lao động sang Campuchia thông báo.
Sau đó nhóm này trấn an người theo dõi rằng họ “sẽ không đi đâu cả” và hướng dẫn chi tiết cách đối phó khi bị cảnh sát kiểm tra.
Một nhóm khác rao tuyển “ứng viên” đi Campuchia, hứa hẹn mức thu nhập cao, vé máy bay hạng VIP, khách sạn riêng, kèm tiện nghi như karaoke, xông hơi và được dùng điện thoại thoải mái.
“Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường”, thông báo của nhóm này viết, khẳng định vẫn “kinh doanh” như bình thường.
Trong các phòng chat, một số thành viên còn công khai chế giễu chiến dịch truy quét của cảnh sát.
“Chỉ là cơn bão đi qua thôi”, một người viết.
Thậm chí có người còn giễu cợt rằng công chúng sẽ nhanh chóng lãng quên những vụ phanh phui đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Bất chấp thái độ thách thức từ các nhóm môi giới, cảnh sát Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn công dân rơi vào tay tội phạm xuyên quốc gia.
Hôm 15-10, lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Incheon đã ngăn một người đàn ông 30 tuổi định bay sang Campuchia sau khi “người quen trên Telegram” gửi vé máy bay cho anh.
Một ngày sau họ tiếp tục chặn một thanh niên 20 tuổi không thể giải thích rõ mục đích chuyến đi.
Cả hai trường hợp đều bị nghi là nạn nhân của mạng lưới môi giới đưa người ra nước ngoài để tham gia các hoạt động lừa đảo, rửa tiền hoặc bị ép lao động.
Giáo sư Hwang Ui Gap, chuyên ngành hành chính cảnh sát tại Đại học Kyonggi, nhận định việc triển khai cảnh sát tại sân bay là biện pháp cần thiết.
“Quan trọng là nâng cao nhận thức về rủi ro, đồng thời kiểm soát và trấn áp các hoạt động môi giới có liên quan đến tội phạm. Đây là bước ngăn ngừa hiệu quả trước khi tội ác xảy ra”, ông Hwang nói rõ.
Theo giới chức Hàn Quốc, Campuchia hiện là một trong những điểm nóng của các đường dây lừa đảo quốc tế, nơi nhiều công dân nước ngoài, bao gồm người Hàn Quốc, bị lừa sang làm việc rồi bị giam giữ, cưỡng bức lao động hoặc buộc tham gia các hoạt động phi pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận