31/10/2019 09:30 GMT+7

Sạt lở đất, lũ ống chia cắt miền núi Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều qua đến sáng nay 31-10, trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam xảy ra đợt mưa rất lớn kéo dài kèm theo gió đã gây sạt lở, hư hỏng công trình giao thông, nước lũ chia cắt đường.

Nước lũ chia cắt đường ở xã miền núi Phước Thành, huyện Phước Sơn - Video: ĐẶNG HOA

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện miền núi Nam Trà My, sáng 31-10, do mưa lớn, tuyến đường quốc lộ 40B, địa phận Bắc Trà My đi Nam Trà My qua sông Trường và sông Nước Oa bị ngập, xe cộ không thể qua lại.

Nhiều nơi ở huyện Nam Trà My bị sạt lở, đất đá từ trên núi tràn xuống gây ách tắc giao thông. Tuyến quốc lộ 40B có 7 vị trí sạt lở nhỏ, trong đó có hai vị trí ở đoạn Km33 và đoạn cách Nước Xa 2km đất tràn ra hơn nửa đường.

Tuyến đường nội thị Tak Pỏ, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, đoạn qua trụ sở Cơ quan thi hành án mưa lớn làm trôi đất, đá ra đường. Tuyến đường thôn 3 xã Trà Mai bị sạt lở, ôtô không qua được.

Nhiều công trình bị sạt lở như Nhà văn hóa Tak Nầm, thôn 1, xã Trà Mai. Tại thôn 3 có một nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà dân ở làng Tak Lang (thôn 1) bị sạt lở đất.

Sạt lở đất, lũ ống chia cắt miền núi Quảng Nam - Ảnh 2.

Tuyến đường từ xã Phước Lộc sang Phước Công (huyện Phước Sơn) bị sạt lở đất núi - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sạt lở đất, lũ ống chia cắt miền núi Quảng Nam - Ảnh 3.

Cầu Sông Trường trên quốc lộ 40B bị nước lũ chia cắt - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Ông Hồ Quang Bửu - chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho biết huyện đã chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế việc đi lại khu vực sạt lở đất, các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở phải khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Xã đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Xí nghiệp quản lý bảo trì đường bộ quốc lộ 40B tăng cường lực lượng, phương tiện cơ giới ứng trực để kịp thời xử lý sạt lở, nhằm đảm bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ 40B đi Nam Trà My.

Sạt lở đất, lũ ống chia cắt miền núi Quảng Nam - Ảnh 4.

Đoạn đường qua rừng 48 Khâm Đức - Phước Chánh cây cối ngã đổ - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Tại huyện Phước Sơn, tuyến đường từ xã Phước Lộc sang Phước Công bị sạt lở đất núi, chia cắt giao thông, đoạn đường qua rừng 48 Khâm Đức - Phước Chánh cây cối ngã đổ.

Lũ ống tràn về chia cắt tuyến đường lên xã Phước Thành, huyện Phước Sơn khiến khu dân cư ở đây bị cô lập.

Sạt lở đất, lũ ống chia cắt miền núi Quảng Nam - Ảnh 5.

Sạt lở đất núi tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch chằng chống, khơi thông máng xối trường lớp, chú ý đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Đặc biệt tùy theo tình hình bão lũ ở địa phương, trưởng phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường THPT… có quyết định cho học sinh nghỉ học và thời gian đi học lại.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên