
Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ nêu hiện tượng dù Jack hát ca từ phản cảm, lệch chuẩn vẫn được nhiều fan bênh bất chấp đúng sai - Ảnh: FBNV
Bình luận dưới hai bài viết Vụ Jack có dấu hiệu chống chế, Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lệch chuẩn trên Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Hùng viết: "Thấy fan của cậu này reaction bài này rất hả hê, xem mọi người xung quanh đều là antifan, đặc biệt thi nhau chế nhạo báo chí, thách thức cơ quan chức năng".
Bạn đọc này cho rằng cần nhắc nhở những ai đăng tải clip này với mục đích cổ xúy cái sai, cổ vũ thần tượng tiếp tục ngông nghênh.
Không thể tung hô thần tượng bất chấp đúng sai
Lâu nay, việc ca sĩ, rapper ra sản phẩm âm nhạc đáp trả antifan vẫn là điều thường thấy. Nhưng ca từ hay, chất lượng bài hát hay bản rap tốt mới giúp họ chứng minh được năng lực của mình, mới là sự thuyết phục lớn nhất, cao hơn mọi lời tung hô.
Bạn đọc Ngọc nhắc đến việc nhiều fan "bênh thần tượng bất chấp" dù bản rap hay lời lẽ có phản cảm, lệch chuẩn đến mức nào. Sự ủng hộ này chính là con dao hai lưỡi. Nếu người ủng hộ biết khuyên can, nghệ sĩ sẽ biết dừng đúng lúc. Còn sự ủng hộ bất chấp, tung hô bất chấp sẽ khiến họ không biết điểm dừng.
"Sự khiêm nhường không có thì trước sau gì cũng rước họa vào thân" - bạn đọc Lê Sơn cảnh báo.
Khi ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - khẳng định Cục đã lập nhóm thẩm định, nghe đi nghe lại và nghe rõ ca từ của Jack là "Lào gì cũng tôn", nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đồng tình và nhắc lại việc nhiều fan đã bênh thần tượng bất chấp và cãi rằng ca từ là "Lào gì cũng tôi" - một cụm từ hoàn toàn vô nghĩa.
Việc không biết phân biệt đúng sai và phông văn hóa ở một số nghệ sĩ trẻ hiện nay và cộng đồng fan của họ là điều khiến bạn đọc Tuổi Trẻ Online lo ngại.
"Ca từ bài hát như vậy mà cũng xúm lại để nghe thì chịu luôn cho mấy fan"; "Ai cũng nghe rõ, chỉ có fan là nghe không rõ và bảo vệ"; "Thấy nhiều người vào bênh ca sĩ này. Điều này chứng tỏ các bạn đang bị dẫn dắt, thần tượng những hiện tượng lệch chuẩn để rồi các cháu cũng lại có chung cái phông văn hóa như thần tượng. Vậy nên càng cần thiết phải xử lý nghiêm những ca sĩ, nhạc sĩ lệch chuẩn này"... là những bình luận.
Một bạn đọc viết: "Đáng lý ra chúng ta phải có một thế hệ trẻ nghe ca từ như vậy thì tự động tẩy chay, không coi ca sĩ này nữa thì dạng hát như vầy sẽ không có khách".
Xử nghiêm lệch chuẩn để khỏi ô nhiễm nền nghệ thuật
Bên cạnh đó, bạn đọc Tuổi Trẻ Online cũng ủng hộ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hai cơ quan Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Cục Nghệ thuật biểu diễn đều thể hiện quan điểm cứng rắn, quyết liệt trong việc xử lý các trường hợp nghệ sĩ, ca từ có dấu hiệu lệch chuẩn.
Nhiều bình luận kêu gọi xử phạt nghiêm: "Rất vui mừng khi những thông tin này đã được cơ quan quản lý nắm bắt, phân tích sâu sát và sẽ có những giải pháp nghiêm khắc ngăn chặn"; "Không chỉ cấm sóng mà còn phải cấm biểu diễn đối với loại ca sĩ này"; Nên "phong sát" làm gương, cảnh báo đến giới showbiz";

Bạn đọc Tuổi Trẻ gợi ý nhiều phương án như lập hội đồng chuyên môn, cấm biểu diễn trong thời gian cố định... - Ảnh: FBNV
"Nên xử lý nghiêm để làm gương cho những văn, nghệ sĩ khác để nền âm nhạc Việt Nam có trật tự theo đúng nghĩa nhân văn, giáo dục, định hướng cho các văn nghệ sĩ nói chung và thế hệ trẻ nói riêng"; "Đề nghị xử lý nghiêm khắc, mạnh tay, có thể loại bỏ các nghệ sĩ kiểu này để khỏi ô nhiễm nền nghệ thuật nước nhà cũng như ô nhiễm thế hệ trẻ"...
Bạn đọc laicuong gợi ý: "Nên lập hội đồng chuyên môn không thường trực, bao gồm các nhà văn hóa, nhạc sĩ, nhà quản lý... có chuyên môn để khi có những hành động thiếu văn hóa mà khó soi bằng những quy định cụ thể thì gửi hội đồng bỏ phiếu.
Nếu bị đánh giá là thô tục, phản cảm và đến mức phải xử lý thì căn cứ vào đó ra quyết định cấm sóng, cấm biểu diễn. Có chế tài mạnh như vậy, những nghệ sĩ hay người của công chúng mới hiểu được trách nhiệm của mình".
Bạn đọc Lê Vô Tô viết: "Không chỉ không mời các nghệ sĩ tai tiếng này tham gia sự kiện văn hóa chính thức hay lên truyền hình, mà quan trọng nhất là cấm biểu diễn nơi công cộng, hay chính xác hơn là nên cấm hành nghề ít nhất một năm. Nếu tái phạm lần 2 sẽ cấm vĩnh viễn".
Việc xử phạt hành chính với mức phạt bao nhiêu và có đủ tính răn đe hay không cũng được nhiều người quan tâm.
"Nếu chỉ phạt hành chính vài chục triệu thì cũng chỉ tô điểm thêm cho các tác phẩm lệch chuẩn đó mà thôi" - một bạn đọc bình luận. Theo kinh nghiệm của các nền âm nhạc khác mà tiêu biểu là K-pop, khi nghệ sĩ sai phạm, họ cần được yêu cầu dành thời gian "suy ngẫm về thái độ và đạo đức nghề nghiệp".

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ảnh: FBNV
Sẽ có nghị quyết chấn hưng văn hóa
Trao đổi với báo chí tại Hà Nội vào ngày 27-10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết trong thời gian qua, với chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị của Bộ đã cố gắng và không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật.
Đó là các Nghị định 144 - Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Nghị định 38 - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, đều đang được chỉnh sửa, bổ sung. Có những ca khúc đang được cân nhắc xử lý, đó là những ca khúc nước ngoài khi dịch ra tiếng Việt có đầy ngôn từ phản cảm, kích động, vi phạm quy định và vi phạm pháp luật.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Sắp tới, chúng ta sẽ có nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa. Đảng và Nhà nước rất quan tâm, quyết liệt trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, chúng ta phải đảm bảo việc quản lý nhà nước phải phát triển đúng theo định hướng, không có nghĩa mở toang hết tất cả mà không có định hướng.
Chúng tôi sẽ tham mưu chính sách sao cho nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật có đủ đất, đủ cảm hứng, hành lang để sáng tạo mà vẫn tuân thủ những quy định để phát triển đúng định hướng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận