
Hai cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc và Lê Quang Tự Do thông tin với báo chí vào ngày 27-10 - Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn
Liên quan đến công văn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi đến các cơ quan quản lý văn hóa, các hội, cơ quan truyền thông thành phố về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, trong đó đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa dự sự kiện của thành phố, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - bày tỏ ông rất ủng hộ và hoan nghênh.
Ông cũng cho biết để có thể triển khai trên toàn quốc cần nhiều quy trình khác nhau vì hiện nay còn "vướng nhiều".
Đã có trường hợp phải xử lý ở mức hình sự
Ông đánh giá đây là sự dũng cảm, thể hiện ý chí mạnh mẽ của TP.HCM trong việc lập lại trật tự trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trên không gian mạng.
Về việc quản lý các hoạt động biểu diễn trên không gian mạng, ông Tự Do cho biết có hai quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được BộVăn hóa - Thể thao và Du lịch quán triệt.
Một là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Hai là nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.
Thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp với các cơ quan chức năng, thậm chí có trường hợp phải xử lý ở mức hình sự để đảm bảo tính răn đe.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cũng cùng quan điểm ủng hộ TP.HCM. "Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ... đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc", ông Xuân Bắc nói.
Ông cho biết Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có những ca khúc nước ngoài khi dịch sang tiếng Việt sử dụng ngôn từ phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật.
Hiện cục này đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144 cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý.
Theo ông, cần xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để khuyến khích sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí bền vững, đúng định hướng.
Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm, ngày 29-11 tại TP.HCM, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ tổ chức
Ngày hội các nhà sáng tạo nội dung số. Trong đó có diễn đàn lần đầu tiên đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với các nghệ sĩ, các KOL để tránh các nội dung vi phạm, tập trung sáng tạo các nội dung "sạch" và có ích trên mạng.

HIEUTHUHAI, Jack, Pháo và BRay bị nhắc tên là những ca sĩ có ca từ phản cảm trong ca khúc
Người sáng tác phải có đạo đức nghề nghiệp
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM - cho Tuổi Trẻ biết từ định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM vừa ban hành công văn về việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa và chấn chỉnh phát ngôn trong hoạt động văn học - nghệ thuật trên các trang mạng xã hội.
Theo đó, hội đề nghị hội viên sáng tác ca khúc phải viết bằng trái tim, bằng tình cảm chân thành, mang thông điệp tích cực cho xã hội, cho khán giả; đồng thời phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Ngoài ra, người sáng tác còn phải có đạo đức nghề nghiệp, mang đến những thông điệp tốt đẹp của chân, thiện, mỹ.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh Hội Âm nhạc TP.HCM quan tâm đặc biệt đến việc vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của văn nghệ sĩ để có những tác phẩm, hoạt động sáng tạo phục vụ đất nước; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật.
Ông đề nghị toàn thể hội viên hưởng ứng những điều tốt đẹp, tích cực trong sáng tác và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha ông sáng tác bằng cái tâm và đạo đức nghề nghiệp. Các ca khúc sáng tác ra phải có chất lượng, giai điệu hay, ca từ đẹp, nội dung tích cực cho thế hệ trẻ noi theo.
Theo kế hoạch, Hội Âm nhạc TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các chuyên đề: Giai điệu hay, ca từ đẹp trong ca khúc; Văn hóa trong sáng tác xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; tăng cường giao lưu tuyên truyền cho nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.
Đặc biệt là các chuyên đề "Giáo dục người nghe" nhằm hướng dẫn người thưởng thức âm nhạc nhận định đâu là giá trị nghệ thuật chính thống bằng cảm xúc chân thật biểu hiện của cái tốt, cái đẹp, cái chính nghĩa và đâu là giá trị "ảo" của một tác phẩm.
"Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM, Ban Điều hành 10 chi hội và hội viên về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, điều lệ hội và quy tắc ứng xử của người hoạt động văn học, nghệ thuật; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát ngôn, sử dụng các trang mạng xã hội đúng mục đích và đúng định hướng;
Theo dõi, nhắc nhở, trao đổi kịp thời khi phát hiện hội viên có hành vi, phát ngôn, bài viết mang tính cá nhân nhưng ảnh hưởng chung đến tổ chức, chủ trương trong công tác văn hóa văn nghệ của thành phố, gây dư luận không tốt trong giới văn học nghệ thuật và trong công chúng" - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.
Làm nghệ thuật phải truyền tải giá trị giáo dục
Làm nghệ thuật không chỉ là theo đuổi đam mê mà còn là truyền tải những giá trị giáo dục đến thế hệ trẻ. Khi nghe ca khúc có câu từ phản cảm, tôi thấy khó chịu lắm.

Ca sĩ Huỳnh Lợi
Người lớn mình nghe còn có thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai để loại trừ. Trong khi đó, những đứa trẻ chưa hình thành hoàn thiện về nhận thức hay chạy theo trào lưu chưa phân biệt đúng sai sẽ không có sự chọn lọc.
Phụ huynh cần tạo điều kiện cho các con môi trường sống lành mạnh, còn phải theo sát các con để quản được các con để có tư duy, nhận thức đúng, hiểu được thuần phong mỹ tục.
Cơ quan có chức năng quản lý về văn hóa cần phải tăng cường hơn nữa để siết chặt tình trạng tràn lan những ca khúc có ngôn từ nhạy cảm.
Mặt khác cũng cần quan tâm, chia sẻ nhiều hơn để biết nghệ sĩ cần gì, đồng thời mở rộng môi trường cho nghệ sĩ hoạt động, để có thái độ đúng đắn khi chọn những ca khúc thượng tôn pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục.
Ca sĩ Huỳnh Lợi
Đừng để đánh mất rồi phải tiếc nuối
Tôi đồng tình với những quán triệt của Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Ca sĩ Viết Thu
Trong thời đại công nghệ số, với sức ảnh hưởng của người nghệ sĩ, chỉ cần đăng tải bất kỳ nội dung gì cũng sẽ lan truyền một cách chóng mặt. Sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền trên không gian mạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ.
Từ các sự vụ vừa qua, tôi nghĩ các nghệ sĩ trẻ cần rút kinh nghiệm sâu sắc, để những lỗi này không lặp lại nữa và tích cực xây dựng hình ảnh, làm tấm gương sáng thật sự, đừng để đánh mất rồi phải tiếc nuối.
Mặc khác, khán giả là người quyết định việc mình nghe nhạc gì, nghe ca sĩ nào hát nên cũng cần nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc để loại bỏ những ca khúc có ngôn từ nhạy cảm, và kêu gọi ý thức trong cộng đồng cũng là điều cần thiết.
Ca sĩ Viết Thu
Sẽ xử lý nghiêm ca sĩ Jack
Về bài hát gây ồn ào của Jack, ông Lê Quang Tự Do cho biết Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiểm tra sơ bộ và nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp, có tác động xấu đến giới trẻ, cần phải xử lý nghiêm minh.

Quan điểm của Cục là bài hát (chưa đặt tên) của Jack có dấu hiệu vi phạm, lời giải thích của đơn vị tổ chức có dấu hiệu chống chế - Ảnh: FBNV
Đặc biệt, ông khẳng định qua kiểm tra kỹ lưỡng bằng việc giảm tốc độ phát để nghe rõ thì Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nghe rõ ca sĩ thực sự đã hát câu "Lào gì cũng tôn" chứ không phải "Lào gì cũng tôi" như phía ca sĩ chống chế.
Ông Tự Do cũng bác bỏ lý do phía ca sĩ giải thích bài hát chỉ là "ngẫu hứng trình diễn", bởi phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc, tránh tiền lệ xấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận