
Cảnh sát kiểm tra bãi trông giữ xe tại cổng trường học ở Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 4-11, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình (Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) phát lệnh cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của học sinh tại các trường học.
Tại Hà Nội, các đội cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với công an các phường, xã đồng loạt kiểm tra tại nhiều điểm trường, tập trung vào các khu vực có tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông phức tạp.
Lực lượng chức năng phối hợp với ban giám hiệu nhà trường kiểm tra khu vực bãi gửi xe trong trường và các điểm trông giữ xe của người dân gần trường.
Cảnh sát đồng thời tập trung kiểm tra xe mô tô, xe máy mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển; đánh giá việc sử dụng mũ bảo hiểm có đạt chuẩn theo quy định.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong sáng 4-11, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện 19.406 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường và 9.774 trường hợp đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Trong đó, 6.474 xe được gửi tại bãi trong trường và 12.932 xe gửi ở khu vực xung quanh cổng trường.
Cảnh sát đã mời 24.407 phụ huynh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con, em.
Lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Những chiếc xe học sinh chưa đủ tuổi chạy đi học được cảnh sát kiểm tra, xử lý

Toàn bộ trường hợp vi phạm được thông báo về nhà trường, gia đình học sinh và công an cấp xã để phối hợp quản lý, có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp


Nhiều em đang gửi xe ở nhà dân được yêu cầu lấy xe và quay trở lại trường để lực lượng chức năng cùng nhà trường có biện pháp giáo dục, xử lý
Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng mời phụ huynh học sinh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; đồng thời thông báo cho nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.
Cùng lúc, các tổ tuần tra cũng được bố trí tại các tuyến đường có đông học sinh đi lại, khu vực gần trường học trong khung giờ tan học, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi lái xe, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi sai phần đường - làn đường, đi ngược chiều, rú ga, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng…
Toàn bộ các trường hợp vi phạm được thông báo về nhà trường, gia đình học sinh và công an cấp xã để phối hợp quản lý, có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 làm việc với Trường THPT Phan Đình Phùng để thống nhất các phương án phối hợp, giáo dục học sinh tuân thủ trật tự an toàn giao thông

Bãi trông giữ xe gần cơ sở giáo dục này luôn chật kín các loại xe gắn máy, xe mô tô mà học sinh chưa đủ tuổi cầm lái
            
        
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận