
Phiên tòa giả định tại Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: THANH HIỆP
Phiên tòa diễn ra tại sân Trường THPT Võ Văn Kiệt, TP.HCM, sáng 29-9, với những người tiến hành tố tụng giả định như thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư ký tòa án và những người tham gia tố tụng khác hầu hết đều đến từ Trường ĐH Luật TP.HCM.
Tuy nhiên cũng có 3 "vai" trong phiên tòa được phân công cho học sinh của trường. Đó là một phiên tòa y như thật và cũng xét xử một vụ án có thật ở ngoài đời.
Giao xe cho học sinh điều khiển là vi phạm pháp luật
Cô Lê Thị Hồng Anh, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết "vụ án điểm" là xét xử bị cáo Nguyễn Thái Dương - chủ nhân của chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter và cũng là người đã cho Nguyễn Hữu Tâm - một học sinh, người chưa có giấy phép lái xe - mượn xe máy vào khoảng 18h ngày 15-7-2025 để chạy về nhà (phường Phú Định, TP.HCM).
Trên đường điều khiển xe máy quay trở lại cuộc nhậu, Tâm đã va chạm với bà Như, khiến bà bị đập đầu mạnh xuống đất, bị chấn thương sọ não và tử vong cùng ngày.
Nguyễn Thái Dương bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM triệu tập đến cơ quan làm việc về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trung tá Đinh Minh Vương, cán bộ Phòng Cảnh sát giao Thông (Công an TP.HCM), trong buổi giáo dục học sinh về luật giao thông - Ảnh: THANH HIỆP
Phiên tòa xét xử sơ thẩm đã kết thúc với việc Nguyễn Thái Dương bị tuyên án cải tạo không giam giữ với thời hạn 1 năm 3 tháng. Bị cáo Nguyễn Thái Dương phạm "tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
"Trường đã phối hợp cùng với Trường ĐH Luật TP.HCM để chuẩn bị các khâu cho phiên tòa giả định. Chúng tôi đã chuẩn bị chi tiết, chu đáo, đưa 3 học sinh đóng những vai cụ thể trong phiên tòa nhằm tạo ra một phiên tòa chân thật và gần gũi nhất với các em học sinh, giúp các em cảm nhận rõ nhất những tác động nếu không tuân thủ pháp luật", cô Hồng Anh cho biết.
Giúp học sinh hiểu về hậu quả khi vi phạm luật giao thông
Chia sẻ sau phiên tòa giả định, em Trần Thiên Phú, lớp 12A5, Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho rằng phiên tòa đã đưa đến cho em những cảm nhận và nhận thức mới.
"Em thấy kết quả xét xử phiên tòa rõ ràng, cho em hình dung được những tác hại của vi phạm luật giao thông. Trước đây em còn chủ quan, cứ tưởng đối với học sinh việc vi phạm giao thông sẽ chỉ bị những hình phạt nhẹ.
Nhưng giờ đây em hiểu nếu học sinh không tuân thủ luật giao thông sẽ gây ra những hệ lụy gì cho bản thân cũng như cho người khác, thậm chí có thể gây nên những tai nạn thương tâm không thể cứu vãn được", Thiên Phú chia sẻ.
Trung tá Đinh Minh Vương, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM), đánh giá cao việc nhà trường tổ chức phiên tòa giả định để giáo dục học sinh tuân thủ luật giao thông.
"Lứa tuổi học sinh cần tai nghe, mắt thấy. Phiên tòa giả định đó sẽ giúp học sinh nhận thức rõ hơn về những quy định của pháp luật, trong đó có luật hình sự.
Thông qua phiên tòa, các em sẽ nhận thức sâu sắc và không còn chủ quan về những hoạt động khi tham gia giao thông nữa.
Học sinh sẽ biết rằng khi chẳng may các em vi phạm luật giao thông mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng, hệ lụy sẽ khó lường, trong đó có thể khiến người nhà, người thân bị truy tố", trung tá Đinh Minh Vương đánh giá.
Thầy Bùi Thiện Đạo - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt - cho biết sau phiên tòa giả định này, trường tiếp tục tuyên truyền cho học sinh về luật an toàn giao thông. Trường sẽ tiếp tục tổ chức các phiên tòa giả định để giáo dục về bạo lực học đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận