20/04/2021 18:38 GMT+7

Sân bay Nội Bài hỗ trợ khách khai báo y tế để không kẹt dịp nghỉ lễ 30-4

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Dự kiến dịp 30-4 và 1-5 tới, sân bay Nội Bài có 80.000 lượt khách/ngày. Sân bay Nội Bài đã bố trí nhân lực, phương án phân luồng, hỗ trợ khách khai báo y tế.

Sân bay Nội Bài hỗ trợ khách khai báo y tế để không kẹt dịp nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 1.

Nhân viên hàng không hướng dẫn hành khách khai báo y tế tại sân bay Nội Bài - Ảnh: NIA

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), thời gian gần đây khách đi máy bay nội địa đã vượt 25% số lượng so với cùng kỳ năm 2019, trung bình mỗi ngày có 62.000 khách và 430 chuyến bay. 

Dự kiến dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 có khoảng 78.000 - 80.000 lượt khách và trên 500 lượt chuyến bay tại Nội Bài mỗi ngày, tăng khoảng 30% so với hiện nay, tăng khoảng 40% so với cao điểm 30-4 của năm 2019.

Để phục vụ cao điểm dịp lễ 30-4 và hè, Trung tâm điều hành sân bay Nội Bài đã tối ưu hóa công tác điều hành hoạt động bay; bố trí lực lượng an ninh hàng không phối hợp công an đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách.

Đồng thời Nội Bài mở tối đa hệ thống máy soi chiếu, băng tải hành lý; phân bổ 102 quầy thủ tục, có khả năng phục vụ được đến 3.060 khách/giờ và 11 quầy dự phòng cho các hãng hàng không.

Để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, sân bay Nội Bài đề nghị hành khách khai báo y tế trước khi tới sân bay; chủ động đến sớm trước giờ bay 2 tiếng; làm thủ tục chuyến bay xong khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hàng không.

Theo ông Trần Hoài Phương - giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, tại sân bay Nội Bài từ 15-4 đến nay, ngày cao điểm đã khai thác 28 chuyến/giờ (tối đa 30 chuyến/giờ). Mỗi ngày có 450 - 470 chuyến bay, nhưng sân bay có 18 luồng vào khu vực soi chiếu nên hành khách đi lại thông suốt.

Giờ cao điểm cũng hơi ùn ứ vì khách làm thủ tục trực tuyến không khai báo y tế (khoảng 4% trong số 60.000 hành khách qua sân bay). Cảng vụ hàng không miền Bắc đã đề nghị các hãng thông báo, hướng dẫn hành khách khai báo y tế khi mua vé, làm thủ tục chuyến bay để giảm nguy cơ ùn tắc.

Tân Sơn Nhất giảm thời gian soi chiếu, giảm máy bay to để bớt kẹt cứng Tân Sơn Nhất giảm thời gian soi chiếu, giảm máy bay to để bớt kẹt cứng

TTO - Để giảm kẹt cứng ở sân bay Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm, an ninh hàng không sẽ ngưng kiểm tra khai báo y tế của khách, giảm thời gian soi chiếu, giảm khai thác máy bay to trong giờ cao điểm, xử lý việc dồn chuyến của các hãng...

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên