11/08/2023 09:40 GMT+7

Rơi nước mắt ở lễ trao giải cuộc thi 'Tiêm ngừa - chuyện chưa kể'

Bên cạnh niềm vui hân hoan của những người được giải, lễ trao giải cuộc thi "Tiêm ngừa - chuyện chưa kể" còn có cả những giọt nước mắt khi các tác giả chia sẻ những câu chuyện xúc động của chính mình.

Hai tác giả đoạt giải đặc biệt của cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai tác giả đoạt giải đặc biệt của cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN

147 tác giả có bài viết hay, cảm động trong cuộc thi "Tiêm ngừa - chuyện chưa kể" đã được báo Tuổi Trẻ cùng với sự đồng hành của VNVC tổ chức trao giải vào tối 10-8 tại TP.HCM.

Những bạn đọc đoạt giải từ Phú Yên, Gia Lai, Yên Bái, Đắk Nông, Đắk Lắk... đã đến nơi tổ chức lễ trao giải "Tiêm ngừa - chuyện chưa kể" từ sớm.

Nhiều bà mẹ dẫn con theo vì con chính là nhân vật trong các bài viết. Khán phòng xuất hiện cả màu áo quân phục, đồng phục học sinh, các cô giáo trong tà áo dài và cả những chiếc xe lăn của những tác giả dự thi, chính là những nạn nhân của bệnh truyền nhiễm khi chưa được tiêm vắc xin.

Kể về những câu chuyện của chính mình, người thân

Chị Lê Hạ Đoan, đoạt giải đặc biệt với bài viết "Có những nỗi đau không thể chữa lành", một trong hai giải cao nhất trong cuộc thi, đã từ Phú Yên vào TP.HCM để dự lễ trao giải này.

Bài viết của chị được ban giám khảo cuộc thi nhận xét là "ấn tượng" và "rất xúc động". Bài viết kể về chính câu chuyện của con ruột của chị. Chỉ vì không được tiêm vắc xin nên hiện giờ con chị không được như những đứa trẻ bình thường khác.

Con chị giờ đã 15 tuổi và đang phải học trong một ngôi trường chuyên biệt. Qua câu chuyện của con mình, chị mong những người phụ nữ sẽ hiểu được tầm quan trọng của vắc xin. Khi các con ra đời, các bà mẹ sẽ biết tiêm chủng cho các con đầy đủ, đúng lịch.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chúc mừng và cảm ơn các tác giả đoạt giải vì đã góp phần làm nên thành công của cuộc thi này.

"Tiêm ngừa" và "Vắc xin" đã trở thành hai từ khóa được lan truyền trên cộng đồng mạng để truyền đi thông điệp và giúp công chúng hiểu được tác dụng, sự cần thiết của vắc xin với sức khỏe mọi người.

Sắp đến mùa tựu trường cần tiêm vắc xin gì?

Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cũng đã tổ chức buổi tọa đàm "Tiêm vắc xin phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè".

Là một bà mẹ có con nhỏ, có mặt tại buổi tọa đàm, diễn viên Ngọc Lan bày tỏ sự lo lắng của mình với các chuyên gia đang tham dự buổi tọa đàm về bệnh tay chân miệng.

"Trước dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng, nhiều ca nặng, nhất là khi mùa tựu trường sắp tới. Vậy khi nào mới có vắc xin tay chân miệng để những bà mẹ có con nhỏ như em an tâm?", diễn viên Ngọc Lan đặt câu hỏi.

Trước câu hỏi này, bà Lê Hồng Nga, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trả lời: "Hiện giờ chúng ta đang mong chờ vắc xin tay chân miệng. Trong lúc chờ vắc xin, các bà mẹ cần phải phòng bệnh cho trẻ, như thường xuyên rửa đồ chơi sạch sẽ bằng xà bông hoặc chất tẩy rửa thông thường...".

Theo bà Nga, ngành y tế TP luôn kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, trong đó có dịch bệnh tay chân miệng.

Để đảm bảo hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm, khi trẻ có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng thì không nên cho trẻ đi học, tránh lây bệnh cho trẻ khác và chăm sóc trẻ ở nhà sẽ tốt hơn.

TS Phạm Văn Hùng - phó viện trưởng Viện Kiểm định quốc gia - cũng bày tỏ rằng trải qua những đại dịch như đại dịch COVID-19 càng thấy giá trị thật của vắc xin, tác dụng của vắc xin trong việc phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè phần lớn có thể kiểm soát được vì đã có các vắc xin phòng bệnh được. Nhưng có hai bệnh đang nổi lên là sốt xuất huyết, tay chân miệng lại chưa có vắc xin.

"Hiện nay chúng tôi đã nhận được hồ sơ của một số đơn vị về vắc xin sốt xuất huyết. Chúng tôi đang đánh giá và thử nghiệm lâm sàng trong thời gian sớm nhất, có thể chưa đến một năm nữa sẽ có vắc xin này.

Chúng tôi cũng đã nhận toàn bộ hồ sơ vắc xin tay chân miệng và đang kiểm định chất lượng, hy vọng sẽ có vắc xin này trong thời gian sớm nhất cho cộng đồng, có thể vào mùa tựu trường năm sau các bé đã có vắc xin này để chích", ông Hùng cho biết.

"Vậy sắp tới vào mùa tựu trường, trẻ cần được tiêm những loại vắc xin nào để đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi quay trở lại trường học?".

Bác sĩ Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết ở độ tuổi học đường, trẻ cần được tiêm mới và tiêm nhắc lại nhiều loại vắc xin quan trọng để xây dựng hệ miễn dịch vững vàng trước khi học sinh quay trở lại trường học, tiếp xúc với môi trường đông người. Trẻ cần tiêm các loại vắc xin như cúm, phế cầu, ho gà - bạch hầu - uốn ván, sởi - quai bị - rubella, bại liệt, HPV, viêm não Nhật Bản...

Bên cạnh các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết đang vào mùa, còn những bệnh truyền nhiễm khác cũng có nguy cơ và vô cùng nguy hiểm đang rình rập như viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu, các bệnh viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn phế cầu... Các bệnh này hiện đã có vắc xin phòng ngừa.

Và hệ thống tiêm chủng VNVC có nhiều chính sách hỗ trợ người dân được tiếp cận tốt nhất với vắc xin và tiêm chủng như: chương trình tiêm gói vắc xin trả góp kéo dài đến 12 tháng, toàn bộ lãi suất do VNVC hỗ trợ, bình ổn và ưu đãi giá vắc xin... để người dân được tiêm chủng đầy đủ nhất, bảo vệ sức khỏe sớm nhất.

Bác sĩ Bạch Thị Chính (giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC):

Thay mặt cho hệ thống tiêm chủng VNVC, tôi gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ, các chuyên gia, ban giám khảo đã đồng hành cùng chúng tôi để chọn ra những bài hay nhất.

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước đã tham gia các cuộc thi này. Mỗi bài thi là một câu chuyện lan tỏa, có ý nghĩa vô cùng tích cực để nâng cao nhận thức tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

VNVC sẽ nỗ lực hơn nữa cùng các đơn vị truyền thông, báo chí tổ chức nhiều chương trình cộng đồng nhằm truyền tải những câu chuyện truyền cảm hứng trong việc nâng cao ý thức về vai trò của tiêm chủng trong việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như trẻ em, người có bệnh nền, người cao tuổi...

Buổi tọa đàm "Tiêm vắc xin phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè"- Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi tọa đàm "Tiêm vắc xin phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè"- Ảnh: DUYÊN PHAN

Tổng trị giá các giải thưởng lên đến 500 triệu đồng

Ngoài hai giải đặc biệt được trao giải 30 triệu đồng/bài, ban tổ chức đã trao giải cho 10 bài viết được giải nhất, mỗi bài được trao giải 10 triệu đồng. 15 bài viết đoạt giải nhì, mỗi bài sẽ trao thưởng 5 triệu đồng. 20 bài viết đoạt giải ba, mỗi bài được trao thưởng 3 triệu đồng.

Và 100 bài viết đoạt giải khuyến khích, mỗi bài viết sẽ được trao thưởng 2 triệu đồng. Tổng trị giá các giải thưởng cho cuộc thi này lên đến 500 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ cùng với sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng VNVC đã tổ chức cuộc thi này. Sau gần hai tháng phát động cuộc thi, đã thu hút gần 600 bài dự thi từ nhiều vùng miền đất nước.

Gala trao 147 giải thưởng cho các tác giả tham gia cuộc thi "Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể"Gala trao 147 giải thưởng cho các tác giả tham gia cuộc thi 'Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể'

Chiều tối nay 10-8, báo Tuổi Trẻ cùng VNVC đã công bố và trao giải cho 147 tác giả xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi viết "Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên