
Đoạn quốc lộ 1 tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng bị ngập nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đàn Long, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, nước lũ từ đồng ruộng tràn qua đường, ngập sâu hơn nửa mét.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã túc trực ở điểm ngập này, điều tiết giao thông.
Những xe tải lớn, xe đầu kéo được đi qua, ô tô con, xe máy được cảnh sát giao thông khuyến cáo quay đầu đi đường khác, không được qua điểm ngập.
Tại khu vực các tuyến đường vào thôn Đàn Long cũng bị ngập sâu, nước lũ tràn vào nhà dân.
Sáng nay, nhiều khu vực ở miền núi Đà Nẵng cũng bị sạt lở nặng nề, chia cắt đường.
Tại xã Avương, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã, cho biết tuyến đường ĐT606 từ xã Avương lên xã Tây Giang bị sạt lở nặng và đang tiếp tục sạt trên các quả đồi cao, ách tắc hoàn toàn.

Nước lũ ngập sâu - Ảnh: LÊ TRUNG
Tại xã Hùng Sơn, Đồn biên phòng Ga Ry sáng nay phối hợp lực lượng địa phương tổ chức di dời nhà ở cho 1 hộ dân thôn H'Ruh đến vị trí an toàn. Tại xã Bến Hiên, Công an xã và Ban nhân dân thôn Dốc Gợp cũng ra quân di dời một số hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hùng Sơn, đợt mưa lũ đã làm tuyến đường huyết mạch ĐT.606 từ trung tâm xã Tây Giang đến trung tâm xã Hùng Sơn bị sạt lở nghiêm trọng chưa lưu thông được.
Bị sạt lở và đứt gãy mặt đường bê tông ước khoảng 40 điểm lớn nhỏ, trong đó đứt gãy và khả năng đứt gãy trong những ngày tới khoảng 5 điểm.
Tuyến đường ĐH4 bị sạt lở và đứt gãy nghiêm trọng. Đáng chú ý tuyến đường liên thôn từ ĐH4 đi các thôn G'lao, Pứt, Arooi, Ating và Da'ding sạt lở nhiều điểm, gây cô lập hoàn toàn.
Tuyến đường liên thôn 24/24 thôn bị sạt lở nhiều điểm và nghiêm trọng, người dân không đi lại được, cụ thể tuyến đường từ thôn Abaanh 1 đi thôn Ariêu sạt lở ước khoảng 35 điểm.

Sạt lở tại xã miền núi Hùng Sơn - Ảnh: V.T.
Đà Nẵng ra công điện ứng phó bão, mưa lũ
Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có công điện về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, không khí lạnh, mưa, lũ.
Theo đó yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, mưa lũ.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn.
Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ"; vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.
Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình bão, mưa lũ, khuyến nghị nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Tiếp tục rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm.

Xe cộ qua lại quốc lộ 1 khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; hướng dẫn...
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản.
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ, bão và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý nơi có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Quốc lộ 1 mênh mông biển nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Cảnh sát giao thông ứng trực trên quốc lộ 1 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường vào một khu dân cư xã Chiên Đàn ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Một khu dân cư ở xã Chiên Đàn (xã Tam Đàn cũ) ngập lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Sạt lở khủng khiếp tuyến đường ĐT606 ở xã Avương - Ảnh: B.Q.

Biên phòng di dời nhà ở cho dân thôn H'Ruh, xã Hùng Sơn - Ảnh: V.T.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận