13/09/2021 07:29 GMT+7

Quảng Nam ngớt mưa, nhiều nơi vẫn còn ngập cục bộ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Dù sáng nay 13-9 đã ngớt mưa ở Quảng Nam, nhưng một số tuyến đường, khu dân cư vẫn còn bị ngập nước.

Quảng Nam ngớt mưa, nhiều nơi vẫn còn ngập cục bộ - Ảnh 1.

Tuyến đường từ xã Tam Đàn đi Tam Thăng vẫn còn ngập sâu trong nước, chính quyền đã dựng rào chắn - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 13-9 tại Quảng Nam mưa đã ngớt. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn trong ba ngày qua, còn một số tuyến đường vẫn bị chia cắt, khu dân cư ngập trong nước.

Tuyến đường nối xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) và Tam Thăng (TP Tam Kỳ) đến sáng nay vẫn còn ngập sâu trong nước. Khu vực này có mưa lớn kèm nước sông dâng lên ngập các cánh đồng, chia cắt tuyến đường này.

Tuyến đường từ xã Tam Đàn đi Tam Thăng vẫn còn ngập sâu trong nước, chính quyền đã dựng rào chắn - Video: LÊ TRUNG

Lực lượng chức năng đã rào chắn đoạn đường ngập nước lại, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Người dân ở gần khu vực này cũng dọn đồ đạc lên cao.

Tại một khu dân cư ở thôn Đàn Long, xã Tam Đàn, nước mưa ứ đọng ngập sâu nửa mét khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Bà Đinh Thị Hường, thôn Đàn Long, cho biết nước ngập cả hai ngày nay ở tuyến đường vào khu dân cư đến nay vẫn chưa rút.

Quảng Nam ngớt mưa, nhiều nơi vẫn còn ngập cục bộ - Ảnh 3.

Nước vẫn chưa rút, một khu dân cư ở thôn Đàn Long vẫn còn bị ngập - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Tam Kỳ, trong ngày 12-9 có 247 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất ở xã Tam Thăng với 175 nhà.

Diện tích lúa bị ngập úng là 203ha, rau, màu các loại bị hư hỏng 84ha, 35ha nuôi tôm bị trôi, ngập.

Quảng Nam ngớt mưa, nhiều nơi vẫn còn ngập cục bộ - Ảnh 4.

Nước ngập đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Hơn 3.000ha lúa, hoa màu ngập úng, nhiều đường sạt lở

Quảng Nam: Hơn 3.000 ha lúa, hoa màu ngập úng, nhiều đường sạt lở - Ảnh 1.

Ruộng lúa ở huyện Thăng Binh bị ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 13-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về ứng phó với bão số 5.

Tính đến sáng nay, về thiệt hại sản xuất vụ Hè Thu, theo số liệu báo cáo của các địa phương thì thị xã Điện Bàn 850ha, các huyện Quế Sơn 283ha, Duy Xuyên 368ha, Thăng Bình 299ha, TP Tam Kỳ 287ha, Núi Thành 406ha, TP Hội An 200ha, Phú Ninh 204ha, Đại Lộc 246ha, Hiệp Đức 25ha bị ngập úng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường ở miền núi cũng bị sạt lở. Tại huyện Bắc Trà My một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông bị chia cắt (tuyến Trà Đốc đi Trà Bui, tuyến Trà Giác đi Trà Ka).

Tại huyện Nam Trà My một số tuyến đường ĐH và tuyến về thôn bị sạt lở. Huyện Phước Sơn, các tuyến đường ĐH bị sạt lở một số điểm tại các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc.

Các đường tỉnh lộ như ĐT 606: Sạt lở taluy dương 11 vị trí, khối lượng ước tính 2.820 m3, ĐT 612 sạt lở taluy âm tại Km3+420, dài 30m.

Tuyến đường Trường Sơn Đông Đoạn Km 120-130 có một số vị trí tại km 123 sạt lở lại xe ô tô không qua lại được.

Tại Km110+600 quốc lộ 40B, đất chảy tràn mặt đường dày trung bình khoảng 30cm, phương tiện đi lại khó khăn.

Để ứng phó với bão, tỉnh này cũng sơ tán 2.957 hộ với 9.116 khẩu.

Đội mưa ngăn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng Đội mưa ngăn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng

TTO - Chiều 12-9, do ảnh hưởng sau bão số 5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mưa to. 23 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ra vào thành phố vẫn được duy trì để đảm bảo nhiệm vụ ngăn chặn dịch từ cửa ngõ.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên