11/09/2021 17:34 GMT+7

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Mưa đầm đìa suốt ngày đêm gây ngập những cánh đồng sắn (khoai mì) ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sắn bị ngập nước sẽ bị úng, thối nên nông dân phải dầm mưa nhổ sắn chạy bão.

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 1.

Nông dân TP Tam Kỳ hối hả dầm mưa thu hoạch sắn - Ảnh: LÊ TRUNG

Ghi nhận chiều 11-9 tại nhiều cánh đồng trồng sắn ở xã Tam Thăng, phường An Phú (TP Tam Kỳ), rất nhiều nông dân tấp nập ra ruộng thu hoạch. Sắn nhổ lên lập tức được chất lên xe bò chở về nhà.

Bà Võ Thị Tiến (57 tuổi, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng) cho biết 2 sào sắn của mình gần đến kỳ thu hoạch bị nước ngập vào ruộng nên phải nhổ gấp. 

"Giờ này nhổ lên mà một số củ đã bị thối. Nếu không nhổ kịp thời thì công sức mấy tháng trời coi như mất trắng" - bà Tiến nói.

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 2.

Nhiều ruộng sắn bị ngập nước mưa, nếu không nhổ gấp sẽ bị thối - Ảnh: LÊ TRUNG

Hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Thắng (64 tuổi, thôn Vĩnh Bình) cũng hối hả dầm mưa nhổ ruộng sắn hơn 2 sào của mình. 

"Mưa lớn hai ngày qua sắn bị ngập hết, hai vợ chồng phải gấp rút thu hoạch, chứ không sắn bị hư hỏng hết" - bà Thắng nói.

Tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương vận động, hỗ trợ nông dân tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ hè thu 2021 còn lại chưa thu hoạch, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 3.

Nông dân xã Tam Thăng nhổ sắn "chạy bão" - Ảnh: LÊ TRUNG

Cùng ngày UBND tỉnh Quảng Nam có công điện tăng cường ứng phó bão số 5 và mưa lũ. Theo đó, do ảnh hưởng của bão, cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ trong hôm nay đến hết ngày mai 12-9.

Theo đó yêu cầu các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. 

Tỉnh khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên ra đường từ 20h ngày 11-9 cho đến khi bão tan, đồng thời cho học sinh nghỉ học từ chiều nay để phòng tránh bão.

Theo báo cáo nhanh của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đến nay địa phương này đã di dời 278 hộ với 1.116 người tại các xã vùng cao và 21 công nhân đang thi công thủy điện ĐăkMi 2 đến nơi an toàn. Đã vận chuyển 14 tấn gạo dự trữ tại các xã vùng cao (xã Phước Lộc: 5 tấn; Phước Thành: 7 tấn; Phước Kim: 2 tấn) đề phòng đường bị sạt lở, lũ quét chia cắt.

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 5.

Nhiều diện tích trồng sắn đã bị ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 6.

Hối hả nhổ sắn trong mưa - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 7.

Dùng xe bò kéo sắn về nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 8.

Hối hả thu hoạch sắn - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 9.

Dầm mưa thu hoạch sắn - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân Quảng Nam dầm mưa nhổ sắn ‘chạy bão’ - Ảnh 10.

Chở sắn về nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Trực tiếp: Bão số 5 gây mưa lớn, gió mạnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam Trực tiếp: Bão số 5 gây mưa lớn, gió mạnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam

TTO - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 (bão Conson) hướng về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Từ nay (11-9) đến ngày 13-9, ở Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xảy ra mưa cực lớn trên 350mm.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên