21/04/2023 10:27 GMT+7

Quảng Nam có thư viện số cộng đồng đầu tiên

Thư viện số cộng đồng Tam Kỳ được xây dựng sẽ hướng đến không gian giao lưu và đọc sách qua hình thức trực tuyến, kết hợp sách giấy, giúp người dân tiếp cận kiến thức bằng những thiết bị điện tử.

Quảng Nam có thư viện số cộng đồng đầu tiên - Ảnh 1.

Thư viện số cộng đồng được xây dựng sẽ hướng đến không gian giao lưu và đọc sách qua hình thức trực tuyến bằng thiết bị điện tử - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 21-4, UBND TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã khai trương thư viện số cộng đồng được đặt tại quảng trường 24-3.

Theo các chuyên gia, đây là thư viện số cộng đồng đầu tiên của cả nước, được xây dựng nằm trong tổng thể chương trình chuyển đổi số và thành phố thông minh, cũng như tạo lập các không gian sinh hoạt cho cộng đồng.

Thư viện số cộng đồng được xây dựng sẽ hướng đến không gian giao lưu và đọc sách qua hình thức trực tuyến kết hợp sách giấy, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức bằng những thiết bị điện tử được trang bị sẵn. Qua đây sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc và phong trào học tập suốt đời, vừa tạo không gian văn hóa kết nối xã hội tích cực.

Thư viện số cộng đồng sẽ được kết nối đến hệ thống thư viện quốc gia và quốc tế, thông qua việc mua bản quyền để khai thác và sử dụng, cũng như hệ thống sách đọc điện tử.

Bên cạnh đó, thư viện số cộng đồng còn là nơi để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu tác giả - tác phẩm, truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng, nơi trao đổi sách, tặng sách.

Đặc biệt, để bồi đắp, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục xây dựng phát triển các không gian đọc cộng đồng, Tam Kỳ đã hình thành quỹ sách cộng đồng, huy động sự tham gia đóng góp, hỗ trợ, tài trợ kinh phí, sách, vật phẩm.

Ông Nguyễn Minh Nam - phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ - cho biết thư viện số cộng đồng này sẽ tạo lập không gian, thúc đẩy văn hóa đọc của người dân, nhất là thanh thiếu nhi, là nơi giao lưu văn hóa, truyền cảm hứng cho giới trẻ, cuốn hút người dân, du khách tham gia. 

Quảng Nam có thư viện số cộng đồng đầu tiên - Ảnh 3.

Đọc sách trên thiết bị điện tử - Ảnh: LÊ TRUNG

Thầy giáo trẻ mở thư việnThầy giáo trẻ mở thư viện

TTO - Thầy Đặng Văn Mười (32 tuổi, giáo viên môn vật lý Trường THPT Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bỏ hơn 400 triệu đồng tiền túi mở thư viện mini để truyền cảm hứng đọc sách trong cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên