24/12/2023 07:46 GMT+7

Quan chức Ukraine dự báo năm 2024 sẽ tệ hơn 2022 và 2023 cộng lại

Một chỉ huy phòng không Ukraine cho biết năm 2024 sẽ tồi tệ hơn đối với nước này so với năm 2022 và 2023 cộng lại, và Kiev có thể sẽ ban bố lệnh tổng động viên.

Binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine bắn súng cối trong cuộc tập trận ở vùng Kiev, ngày 8-11-2023 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine bắn súng cối trong cuộc tập trận ở vùng Kiev, ngày 8-11-2023 - Ảnh: REUTERS

Ông Vasily Samovar - chỉ huy lực lượng hàng không và phòng không của Lữ đoàn bão số 3 (3rd Separate Storm Brigade), nói với đài địa phương Dnipro rằng Kiev có thể ban bố lệnh tổng động viên vào năm tới để kiềm chế Nga.

Ông Samovar nói rằng "người Ukraine nên chuẩn bị cho lệnh tổng động viên và một mùa đông lạnh giá". Ông nói thêm: "Thật không may, năm tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm 2023 và 2022 cộng lại".

Ông Samovar giải thích rằng Nga đang tích cực xây dựng lực lượng và điều chỉnh nền kinh tế cho phù hợp với nhu cầu của quân đội. Samovar thừa nhận nếu Matxcơva tiếp tục như vậy thì đến một lúc nào đó họ có thể chiếm ưu thế và nói thêm rằng Kiev không có "tiềm năng huy động lớn cũng như không có nhiều tiền và tài nguyên như vậy".

Hơn nữa, ông Samovar thừa nhận rằng Nga vượt trội so với Ukraine về nhiều mặt, từ kinh tế cho tới quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã đề xuất huy động thêm 450.000 - 500.000 người và Kiev muốn phân bổ thêm 13,3 tỉ USD cho nỗ lực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói với tờ Bild của Đức rằng tất cả nam giới trong độ tuổi quân sự sống ở nước ngoài sẽ được triệu tập đến các trung tâm tuyển dụng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sau đó đã vội vàng phủ nhận kế hoạch này.

Bà Olha ôm cháu gái Arina, 6 tuổi, trong lúc nói lời tạm biệt trước khi sơ tán khỏi thành phố tiền tuyến Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 31-1-2023 - Ảnh: REUTERS

Bà Olha ôm cháu gái Arina, 6 tuổi, trong lúc nói lời tạm biệt trước khi sơ tán khỏi thành phố tiền tuyến Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 31-1-2023 - Ảnh: REUTERS

Hiện nay Kiev vẫn loay hoay với cuộc phản công phát động từ mùa hè nhưng vẫn chưa mang lại thay đổi lớn nào cho tiền tuyến. Trong khi đó, thiệt hại lại vô cùng nhiều.

Trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính rằng Ukraine đã mất hơn 383.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu xung đột, một nửa trong số đó đến từ sau chiến dịch phản công.

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dường như cũng bắt đầu nghi ngờ về triển vọng giành chiến thắng trong cuộc xung đột của Kiev.

Cũng trong tháng này, các nhà lập pháp Mỹ cho biết cả Washington và Kiev đều không đưa ra chiến lược chiến thắng rõ ràng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Cả Washington và Brussels cũng đang nỗ lực thống nhất các gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine.

Ukraine bắn hạ hơn 20 tiêm kích Su-34 kể từ đầu chiến sựUkraine bắn hạ hơn 20 tiêm kích Su-34 kể từ đầu chiến sự

Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Su-34 vào sáng 22-12, nâng tổng số tiêm kích loại này bị lực lượng Kiev bắn hạ lên hơn 20 chiếc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên