10/06/2020 17:51 GMT+7

Quan chức Indonesia giả làm người bán rau để dạy dân giữ giãn cách xã hội

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - 'Một người lãnh đạo phải biết làm gương. Người lãnh đạo đó không phải ra lệnh là xong mà còn phải cho dân thấy cái nào tốt và cái nào không tốt' - một quan chức Indonesia giả làm người bán rau củ chia sẻ với báo Straits Times.

Quan chức Indonesia giả làm người bán rau để dạy dân giữ giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Ông Gusnan Mulyadi giả làm người bán rau củ để giúp tăng cường nhận thức của người dân về giữ giãn cách xã hội tại các khu chợ - Ảnh: GUSNAN MULYADI

Ngồi tại một khu chợ truyền thống ở huyện South Bengkulu thuộc tỉnh Bengkulu trên đảo Sumatra, ông Gusnan Mulyadi - một quan chức Indonesia giả làm người bán rau củ - mời mọi người ghé mua rau củ của mình. "Ghé vào! Ghé vào đây nào!" - ông nói.

Sau đó, có hai người phụ nữ ghé vào chỗ ông để lựa đậu, chanh... Rồi họ trả giá với người đàn ông đang mặc chiếc áo thun, mang tấm kính chắn mặt và đeo khẩu trang này.

Đột ngột, một người bán hàng khác không đeo khẩu trang chen vào cuộc trò chuyện của họ và thuyết phục hai người phụ nữ mua hàng của ông thay vì của người đàn ông trên.

Nhưng hai người phụ nữ từ chối mua. Họ nói rằng họ chỉ thích mua hàng từ những người bán tuân thủ các nguyên tắc y tế giữa dịch COVID-19. Lúc đó có nhiều người đứng xem xung quanh.

Tuy nhiên, thật ra đây chỉ là một "màn kịch", trong đó ông Gusnan Mulyadi giữ vai trò người bán rau củ và nhiều nhân vật khác được cài cắm vào. 

Đây là một trong những cách sáng tạo được các nhà lãnh đạo địa phương tại Indonesia sử dụng để đẩy mạnh các biện pháp về giữ giãn cách xã hội, khi Indonesia đang muốn dần thích nghi với tình trạng "bình thường mới".

Video cho thấy ông Gusnan Mulyadi giả làm người bán rau củ - Video: GUSNAN MULYADI/Straits Times

Câu chuyện trên đã được đăng trên báo Straits Times ngày 10-6. Ông Gusnan Mulyadi (51 tuổi) - hiện là huyện trưởng huyện South Bengkulu - nói với báo Straits Times rằng ông đã giả làm người bán rau củ tại khu chợ Ampera trong 6 tiếng đồng hồ hôm 6-6 để dạy những người bán hàng về "cách hoạt động đúng đắn tại chợ".

"Người bán hàng cũng không nên hoan nghênh những người mua nào không đeo khẩu trang. Họ phải duy trì khoảng cách với nhau và mang tấm kính chắn mặt" - ông nói.

Quan chức này chia sẻ thêm: "Một người lãnh đạo phải biết làm gương. Người lãnh đạo đó không phải ra lệnh là xong mà còn phải cho dân thấy cái nào tốt và cái nào không tốt".

Ông Gusnan Mulyadi cho biết một số nơi của Indonesia đã được đặt trong tình trạng phong tỏa một phần trong những tuần qua, gồm đóng các khu chợ truyền thống và cấm người dân di chuyển xa. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường tại huyện South Bengkulu.

"Tôi không muốn tạo cú sốc kinh tế cho người dân. Nền kinh tế - sinh mạng của chúng ta phải tiếp tục và chúng ta không được để COVID-19 khiến chúng ta bị 'tật nguyền'" - ông nói.

Indonesia sẽ cho phép các lao động dưới 45 tuổi trở lại làm việc Indonesia sẽ cho phép các lao động dưới 45 tuổi trở lại làm việc

Ông Doni Monardo cho biết chính phủ nước này sẽ cho phép lao động dưới 45 tuổi trở lại làm việc nhằm hạn chế làn sóng sa thải do tác động của dịch bệnh.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên