10/06/2020 13:40 GMT+7

Khoảng 35 triệu người Mỹ chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính sách hỗ trợ tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được chính quyền Mỹ công bố từ cuối tháng 3, nhưng tới nay vẫn còn khoảng 35 triệu người Mỹ chưa nhận được khoản tiền này.

Khoảng 35 triệu người Mỹ chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Một người dân đi bộ qua tiệm hớt tóc đang đóng cửa vì dịch COVID-19 ở Washington, Mỹ ngày 8-5 - Ảnh: REUTERS

Đài CBS (Mỹ) dẫn báo cáo phân tích của các nghị sĩ quốc hội Mỹ cho biết vẫn còn khoảng 35 triệu người hiện chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security - CARES).

Trong khi đó, báo cáo của Sở thuế vụ (IRS) Mỹ cho biết tới đầu tháng 6 cơ quan này đã gửi đi khoảng 159 triệu khoản hỗ trợ tiền mặt.

Dù vậy theo một phân tích mới của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ (House Ways and Means Committee) của Hạ viện Mỹ, có thể vẫn còn khoảng 30-35 triệu người, trong đó có hàng triệu người cao tuổi và hộ gia đình nghèo, đang chờ đợi tiền cứu trợ tới tay.

Theo chính sách hỗ trợ của CARES, một cư dân Mỹ có mức thu nhập dưới 75.000 USD/năm được hỗ trợ 1.200 USD, trong khi một cặp vợ chồng đã kết hôn có tổng thu nhập dưới 150.000 USD/năm được hỗ trợ 2.400 USD.

Báo cáo phân tích của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ do đó đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chương trình hỗ trợ.

Tháng trước, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Tài chính và Sở thuế vụ cung cấp báo cáo cập nhật hàng tuần về công tác chi trả tiền hỗ trợ người dân trong dịch bệnh trong bối cảnh nhiều người vẫn nói họ chưa nhận được khoản này.

Cụ thể, trong lá thư gửi hồi tháng 5 tới IRS và Bộ Tài chính, các dân biểu Richard E. Neal của bang Massachusetts và John Lewis của bang Georgia cho biết nhiều người dân vẫn đang sốt ruột chờ nhận tiền hỗ trợ.

Bộ Tài chính Mỹ và Sở Thuế vụ vẫn chưa phản hồi vấn đề này với đài CBS.

Trong khi đó, hiện đã có hơn 40 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp khi các bang phát lệnh giãn cách xã hội phòng dịch những tháng đầu năm nay.

Ông Trump lên mạng khoe tin Ông Trump lên mạng khoe tin 'sốc' thời COVID-19: Tỉ lệ thất nghiệp giảm bất ngờ!

TTO - 'Tuyệt diệu lắm Tổng thống Trump (đùa thôi nhưng đúng đấy)!', Tổng thống Mỹ Donald Trump viết lên Twitter sau khi tỉ lệ thất nghiệp Mỹ bất ngờ giảm.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên