
Cơ sở xử lý khí đốt ở Ras Laffan, Qatar - Ảnh: AP
Ngày 19-3, Qatar cáo buộc Iran tiến hành hai đợt tấn công vào Khu công nghiệp Ras Laffan, gây thiệt hại cho nhiều cơ sở xử lý khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Trước đó, Tehran cảnh báo sẽ tấn công trả đũa các cơ sở năng lượng tại Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sau khi Israel ném bom mỏ khí đốt South Pars của Iran.
Iran và Qatar cùng khai thác mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, trong đó phần thuộc về Iran được gọi là South Pars.
Theo CNN, sau đợt tấn công đầu tiên, Bộ Ngoại giao Qatar gửi công hàm chính thức tới Đại sứ quán Iran ở Doha, yêu cầu các tùy viên quân sự và an ninh rời Qatar trong vòng 24 giờ.
Bộ này tuyên bố đây là động thái "đáp trả các cuộc tấn công lặp lại của Iran và hành vi gây hấn trắng trợn đối với Nhà nước Qatar".
Qatar cảnh báo Iran không tiếp tục "cách tiếp cận thù địch", nếu không Qatar sẽ đáp trả nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia.
Vụ tấn công vào mỏ South Pars và cảnh báo của Iran đã đẩy giá dầu tăng 4%, lên hơn 111 USD/thùng trong ngày 18-3, đồng thời đặt các quốc gia vùng Vịnh vào cảnh giác cao độ.
Israel chưa xác nhận vai trò trong vụ tấn công South Pars, song Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-3 xác nhận Tel Aviv đã "đáp trả dữ dội" và tập kích mỏ khí đốt này.
Ông Trump tuyên bố Washington không biết trước về vụ việc và Qatar là bên vô tội.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã hành động dựa trên thông tin không đầy đủ, dẫn đến việc tấn công thiếu căn cứ vào một phần cơ sở LNG của Qatar.
Ông cũng khẳng định Israel sẽ không có thêm đòn tập kích tương tự nếu Iran không trả đũa. Nhưng nếu Iran "thiếu khôn ngoan" mà tấn công Qatar, Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn mỏ South Pars với sức mạnh chưa từng có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận