
Khu công nghiệp Ras Laffan ở Qatar - Ảnh: AFP
Theo CNBC, ngày 18-3, Qatar thông báo các cuộc không kích của Iran đã gây thiệt hại cho khu công nghiệp Ras Laffan - cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.
Đám cháy tại đây đã được kiểm soát, song Bộ Ngoại giao Qatar lên án đây là hành động leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia lẫn khu vực.
Trước đó, Tehran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sau khi Israel ném bom một nhà máy xử lý khí tại Iran.
Chiến sự leo thang ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao. Lúc 20h45 ngày 18-3 (7h45 ngày 19-3 giờ Việt Nam), dầu Brent giao tháng 5 tăng 4%, lên 111,80 USD/thùng; dầu WTI giao tháng 4 tăng hơn 3%, lên 99,47 USD/thùng.
Qatar tạm dừng sản xuất LNG từ ngày 2-3 sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Ras Laffan và Khu công nghiệp Mesaieed. Đây là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, chiếm gần 1/5 nguồn cung toàn cầu.
Trên thị trường chứng khoán, cả Nikkei (Nhật Bản) lẫn chứng khoán Hàn Quốc đều giảm 2,5%.
Chỉ số MSCI cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm hơn 1%, hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu giảm hơn 1,5%.
Chiến lược gia đầu tư Charu Chanana tại Saxo (Singapore) nhận định với Reuters rằng đợt leo thang mới nhất là bước ngoặt với thị trường, vì xung đột không còn dừng lại ở các tin tức quân sự hay nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz.
"Giờ đây nó đang tác động trực tiếp đến hệ thống năng lượng toàn cầu. Nguy cơ lạm phát đình trệ ngày càng tăng khiến thị trường bất ổn. Đây không còn chỉ là câu chuyện địa chính trị mà đã trở thành vấn đề vĩ mô", bà Chanana nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận