EU: Nga "xâm lược' Ukraine, yêu cầu Matxcơva rút quânTổng thống Putin: Đừng đùa với NgaNga kêu gọi mở “đường thoát” cho quân Kiev
Trước lo ngại các vùng biên giới ở miền đông châu Âu sẽ đứng trước cuộc chiến tranh toàn diện, các quan chức EU cho rằng cần phải gửi thông điệp rõ ràng yêu cầu Nga giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Chưa có trừng phạt mới
"Các đối tác của Nga cần hiểu rằng tốt nhất là không nên can thiệp vào nước chúng ta. Ơn Chúa, tôi cho rằng không có ai nghĩ đến chuyện phát động một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga. Tôi muốn nhắc lại rằng Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu"
Tổng thống NgaVLADIMIR PUTINphát biểu tại trại hè thanh niên bên bờ hồ Seliger, gần Matxcơva
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là vị khách cuối cùng có mặt tại hội nghị này. Ông Poroshenco được mời đến để thông tin thêm những diễn tiến mới về tình hình khủng hoảng ở Ukraine.
Tại đây, đại diện cấp cao nhất của Kiev đã kiến nghị EU có biện pháp “phản ứng thích đáng” với việc binh lính Nga có mặt ở miền đông Ukraine.
Reuters cho rằng vẫn còn chia rẽ trong nội bộ các thành viên của EU trong việc trừng phạt thêm với Nga nên thông điệp đưa ra tạm thời chỉ là “quan ngại sâu sắc” với “sự can thiệp trực tiếp của Nga vào Ukraine”.
Reuters dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cảnh báo nếu Nga vẫn tiếp tục có “động thái gây bất ổn” ở đông Ukraine thì EU sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc hơn.
“Rất rõ ràng là chúng tôi sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt mới, vì tình hình ở Ukraine trong những ngày qua đã thay đổi nhưng chúng tôi chưa đưa ra quyết định về bất kỳ biện pháp nào trong ngày hội nghị 30-8” - Hãng tin Reuters dẫn lời ông Stubb.
Hãng tin Itar-Tass của Nga hôm qua dẫn thông cáo của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (AEB) đang hoạt động ở Nga kêu gọi EU kiềm chế trong việc đưa thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Matxcơva. AEB cho rằng các biện pháp trừng phạt trước đây đã không làm thay đổi tình hình.
“Các lệnh trừng phạt này đã gây thiệt hại trầm trọng đến môi trường kinh doanh và thị trường không chỉ ở Nga và Ukraine mà còn ở cả châu Âu” - AEB khẳng định.
Vẫn cáo buộc lẫn nhau
Cuộc chiến thông tin xoay quanh việc binh lính Nga đang tham chiến ở miền đông Ukraine vẫn chưa dừng lại khi hôm qua Kiev lại cáo buộc tên lửa chống máy bay của Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine.
“Phi công đã xoay xở thoát được” - Hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine nhưng không nêu cụ thể địa điểm chiếc máy bay bị bắn rơi.
Hãng tin Nga RIA-Novosti cùng ngày cho biết Matxcơva đã lặp lại lời chỉ trích chiến dịch quân sự của Kiev chống lại “những nhà ủng hộ độc lập” ở miền đông Ukraine.
Điện Kremlin cũng yêu cầu Kiev lập tức dừng ngay những động thái “mang tính trừng phạt” ở khu vực này và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Đài truyền hình Slovak dẫn lời Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov cùng ngày khẳng định Nga chưa bao giờ có những hoạt động quân sự ở Ukraine và cũng không có ý định đó trong tương lai.
“Chính sách của Nga là không cho phép tình hình ở Ukraine tệ hơn. Có một số thế lực đang cố làm cho hai dân tộc xung đột nhau để dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine” - Thứ trưởng Antonov lên tiếng.
Ông cảnh báo các bên ở Ukraine không làm tình hình căng thẳng và ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Tại Ukraine, báo chí phương Tây cho rằng nhiều binh lính chính quyền Kiev vẫn đang bị lực lượng ly khai bao vây ở khu vực Donetsk.
Theo Đài tiếng nói nước Nga, giới chức Ukraine ngày 30-8 đã đồng ý rút quân khỏi khu vực vòng vây gần thành phố Ilovaisk thuộc tỉnh Donetsk. Sementchenko, chỉ huy tiểu đoàn Donbass của quân đội Ukraine, cũng xác nhận thông tin này trên trang Facebook cá nhân.
NATO lập lực lượng phản ứng
Cùng ngày, bảy nước thành viên NATO đã thành lập Lực lượng phản ứng của khối (NRF) gồm ít nhất 10.000 binh sĩ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của khối trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine leo thang.
Anh sẽ là nước dẫn đầu lực lượng bao gồm các nước Đan Mạch, Latvia, Estonia, Lithuania, Na Uy và Hà Lan. Riêng Canada cũng đang có xu hướng tham gia lực lượng này.
Báo Financial Times cho biết lực lượng trên bao gồm các đơn vị hải quân, không quân và bộ binh.
Các thành viên của NATO dự kiến sẽ nhóm họp ở Xứ Wales vào ngày 4 và 5-9 để thảo luận các vấn đề liên quan đến phản ứng của tổ chức này đối với Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước thành viên NATO khác có khả năng sẽ đạt nhất trí về một kế hoạch dài lâu trong việc củng cố mặt trận phía đông của NATO, mở đường cho các lực lượng của khối này có thể phản ứng trong thời gian dài khi khủng hoảng ở Ukraine không giảm nhiệt.
BÌNH LUẬN HAY
Tặng sao
Chuyển sao tặng cho thành viên
Hoặc nhập số sao
Bạn đang có: 0 sao
Số sao không đủ. Nạp thêm sao
Tặng sao thành công
Bạn đã tặng 0 Cho tác giả
Tặng sao không thành công
Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác
Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Số sao có thêm 0
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Thông tin của bạn
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thông báo
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Mã xác nhận không đúng.
Nhập mã xác nhận
Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận