Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Phố Wall trải qua ngày ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008
TTO - Phố Wall đã có một ngày giao dịch tồi tệ nhất hôm 9-3 kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 tới nay.

Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin Reuters, trong ngày giao dịch đầu tuần 9-3, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều mất hơn 7%, riêng Dow Jones mất hơn 2.000 điểm. Cùng với đó, giá dầu cũng đã giảm sâu nhất kể từ chiến tranh vùng Vịnh.
Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều đã giảm sâu ngay sau khi thị trường mở đầu tuần giao dịch mới.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất hơn 2.000 điểm (7,8%). Kết thúc ngày giao dịch 9-3, Dow Jones còn 23.851,02 điểm, đánh dấu mức giảm sâu nhất kể từ 15-10-2008 khi chỉ số này cũng đã giảm 7,87%.
Trong khi đó chỉ số S&P 500 mất 7,6%, còn 2.746,56 điểm khi giới đầu tư "bỏ chạy" khỏi các chứng khoán tài chính và năng lượng. Cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn như Exxon Mobil, Hess và Marathon Oil đều đã kết thúc ngày 9-3 với mức giảm hơn 20%.
Chỉ số Nasdaq Composite giảm 7,29%, kết thúc ngày giao dịch 9-3 ở 7.950,68 điểm.
Tình trạng bán tháo cổ phiếu diễn ra ồ ạt trên khắp các thị trường và nhiều khu vực. Hoang mang trước tác động chưa biết tới hồi kết của dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà đầu tư đang tìm tới những "bến đỗ" an toàn hơn như trái phiếu chính phủ.
Giới đầu tư lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ phá vỡ chuỗi cung cấp toàn cầu và đẩy nền kinh tế thế giới vào giai đoạn suy thoái.
Tâm lý lo lắng của nhà đầu tư dẫn tới ngày giao dịch đen tối đầu tuần không chỉ bắt nguồn từ dịch bệnh COVID-19, mà còn từ động thái bất ngờ cắt giảm giá dầu giao tháng 4 của Saudi Arabia, đảo ngược những cam kết trước đó của quốc gia này trong việc ủng hộ thị trường dầu mỏ.
Theo đài CNBC, giá dầu thô Brent (tiêu chuẩn quốc tế) đã giảm 24%, còn 34,44 USD/thùng sau khi đã giảm 30% trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate cũng đã giảm 24%, còn 31,13 USD/thùng.
Cổ phiếu của các ngân hàng, dưới áp lực của việc giảm lãi suất, cũng đã giảm lại. Cổ phiếu của các ngân hàng JPMorgan, Citigroup và Bank of America đều giảm 13%.
-
TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Joe Biden nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Liên quan đến sản phụ 29 tuổi bị liệt nửa người khi sinh mổ tại Bệnh viện phụ sản Mêkông (TP.HCM), Sở Y tế cho biết đã nắm thông tin và đang trong quá trình xác minh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận