27/12/2023 16:55 GMT+7

Phố thời trang Đà Nẵng giảm giá sâu, bán thêm hàng trái ngành để xoay xở vụ Tết

Không chấp nhận cảnh ngồi không vì quá ế khách, nhiều cửa hàng thời trang đã xoay xở bằng cách dọn hàng ra vỉa hè giảm giá, bán thêm mũ bảo hiểm, hàng trái ngành… để xoay xở.

Dù đã "tổng xả hàng thu hồi vốn" nhưng các shop vẫn vắng bóng khách mua - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Dù đã "tổng xả hàng thu hồi vốn" nhưng các shop vẫn vắng bóng khách mua - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Dù đang là những ngày cao điểm mua sắm Tết nhưng tuyến phố thời trang Lê Duẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) với hàng trăm cửa hàng đang chịu chung số phận ế khách.

Giảm giá nhưng vẫn ế

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại tuyến phố Lê Duẩn những ngày cuối năm, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại nhưng rất hiếm người ghé vào các cửa hàng để mua sắm.

Tuyến phố này được xem là tuyến phố thời trang số 1 của Đà Nẵng, nơi tập trung hàng trăm cửa hàng bán quần áo, túi xách, mỹ phẩm, giày dép… với đủ thương hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, tại thời điểm này dọc tuyến phố Lê Duẩn, nhiều cửa hàng đóng cửa, trả mặt bằng. Các shop mở cửa thì ngậm ngùi treo biển giảm giá đến 70-80%, xả lỗ thu hồi vốn… vẫn hiếm khách ghé vào mua sắm.

Chị Tuyến, chủ shop quần áo Nhịp Sống SG tại đường Lê Duẩn, cho biết chưa có năm nào tuyến phố sầm uất này lại chịu cảnh ế ẩm khủng khiếp như năm nay. Theo chị Tuyến, mọi năm sau Giáng sinh, shop chị phải tăng cường nhân viên bán không xuể.

"Thời điểm sau COVID-19 tuy khó khăn nhưng tầm này khách vẫn nhiều. Riêng năm nay có ngày dọn ra đóng vào không ai hỏi han. Nếu từ đây tới Tết tình hình không khá hơn thì xác định sẽ đóng cửa, trả mặt bằng", chị Tuyến than thở.

Theo chị Tuyến, giá tiền thuê mặt bằng cửa hàng của chị là 25 triệu đồng/tháng. Các cửa hàng lớn và ở khu vực ngã ba, ngã tư mức phí thuê mặt bằng mỗi tháng 60 - 100 triệu đồng. Nhiều shop vắng bóng khách nhưng còn cầm cự là vì đã đóng tiền thuê mặt bằng dài hạn.

Ông Phan Thành Tài (52 tuổi), người có mặt bằng cho thuê trên tuyến phố này, cho biết ngay trước "thời điểm vàng" bán Tết, nhiều shop vẫn chấp nhận đóng cửa.

"Các shop thời trang đa phần cả năm chỉ ăn nhờ vào những tháng giáp Tết, nhưng vì tình hình buôn bán ế ẩm đã kéo dài quá lâu nên không cầm cự nổi, họ chẳng kỳ vọng gì vào vụ Tết năm nay nên sớm cắt lỗ" - ông Tài nói. 

Bán thêm hàng trái ngành

Không chỉ mạnh tay giảm giá để kích cầu mua sắm, nhiều shop đã chấp nhận bán thêm một số mặt hàng "trái ngành" để kiếm tiền chi trả mặt bằng và thuê nhân viên.

Quản lý shop giày dép E.R. tại tuyến phố này cho hay chủ shop có 2 cửa hàng ngay phố Lê Duẩn. Dù đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc từ đầu năm nhưng sức mua quá yếu nên khó duy trì, đành trải bạt trước vỉa hè của cửa hàng để bán thêm áo ấm giá rẻ, mong kiếm thêm chút doanh thu vụ Tết ảm đạm này.

"Dù đã xả áo ấm ra trước cửa hàng bán rẻ vẫn chỉ có mấy người quẹo lựa rồi đi, chứ bán chẳng được bao nhiêu", quản lý này chia sẻ.

Cạnh đó, shop F. là một shop quần áo khá nổi tiếng với hệ thống cửa hàng lớn ở Đà Nẵng cũng chấp nhận bày thêm chiếc kệ ngay lối ra vào để bán mũ bảo hiểm.

Một nhân viên của shop cho biết: "Vì quần áo là đồ dùng không thiết yếu, thời buổi kinh tế khó khăn người ta sẽ cắt nhu cầu mặc trước. Mũ bảo hiểm lại là sản phẩm cần thiết hơn nên shop bán thêm mũ bảo hiểm, mong có thêm một khoản để xoay xở".

Dù thời tiết Đà Nẵng những ngày này khá đẹp nhưng không có mấy người đi mua sắm Tết - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Dù thời tiết Đà Nẵng những ngày này khá đẹp nhưng không có mấy người đi mua sắm Tết - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một dãy shop thời trang nằm im lìm giữa cao điểm mua sắm Tết - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một dãy shop thời trang nằm im lìm giữa cao điểm mua sắm Tết - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ngay trước "thời điểm vàng" bán Tết, nhiều shop vẫn chấp nhận đóng cửa vì không cầm cự nổi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ngay trước "thời điểm vàng" bán Tết, nhiều shop vẫn chấp nhận đóng cửa vì không cầm cự nổi - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một shop giày dép bán thêm áo ấm giá rẻ trước cửa hàng để mong kiếm thêm doanh thu dịp cuối năm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một shop giày dép bán thêm áo ấm giá rẻ trước cửa hàng để mong kiếm thêm doanh thu dịp cuối năm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Các cửa hàng tích cực treo biển xả hàng, giảm giá và dọn ra cả vỉa hè vẫn không có khách đoái hoài - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Các cửa hàng tích cực treo biển xả hàng, giảm giá và dọn ra cả vỉa hè vẫn không có khách đoái hoài - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Shop F. bày thêm kệ bán mũ bảo hiểm để mong thêm nguồn doanh thu trong thời buổi thị trường ảm đạm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Shop F. bày thêm kệ bán mũ bảo hiểm để mong thêm nguồn doanh thu trong thời buổi thị trường ảm đạm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Cả những thương hiệu giày dép có tiếng cũng chấp nhận trải bạt bày hàng ra vỉa hè trước cửa hiệu để thu hút người mua. Tuy nhiên kết quả không mấy khả quan - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Cả những thương hiệu giày dép có tiếng cũng chấp nhận trải bạt bày hàng ra vỉa hè trước cửa hiệu để thu hút người mua. Tuy nhiên kết quả không mấy khả quan - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một shop tích cực kê kệ ra trước cửa hàng với biển

Một shop tích cực kê kệ ra trước cửa hàng với biển "Phá sản" để mong thu hút khách - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo 'Tết khó sống'

Thời điểm này hồi trước dịch là mùa làm ăn của các chợ tại TP.HCM, đơn hàng sỉ lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương làm cả ngày không hết việc. Vậy mà nay nhiều chợ rơi vào cảnh đìu hiu, khách hàng vắng bóng, người bán nhiều hơn người mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên