05/04/2023 11:19 GMT+7

Phố cổ Hội An thu phí khách tham quan: Đến thưởng lãm di sản thì trả phí, có gì sai?

Câu chuyện phố cổ Hội An (Quảng Nam) thu phí khách tham quan là đề tài đang gây tranh cãi trong dư luận những ngày vừa qua. Ủng hộ hay không ủng hộ, việc thu phí phố cổ Hội An như thế nào là hợp lý... thu hút nhiều ý kiến hiến kế của bạn đọc.

Phố cổ Hội An thu phí khách tham quan: Đến thưởng lãm di sản thì trả phí, có gì sai? - Ảnh 1.

Hội An đang áp dụng nhiều cách để khuyến khích khách mua vé tham quan - Ảnh: S.C.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu ý kiến tiêu biểu dưới đây của bạn đọc.

"Đến thưởng lãm di sản thì trả phí, tôi ủng hộ"

- Sản phẩm du lịch được tạo nên từ một chuỗi các thành tố, di tích lịch sử, di tích thiên nhiên, di sản văn hóa, văn hóa ẩm thực... trong đó có di sản có giá trị, thậm chí còn vô giá, di sản có giá trị sử dụng, trầm trồ, xuýt xoa, ca ngợi... di sản tạo ra giá trị hàng hóa là du lịch.

Vậy, đến thưởng lãm di sản thì trả phí. Vào khu du lịch tư nhân, cổ phần hóa phải mua vé vào cửa. Muốn ghé nhìn vật kiến trúc bằng xi măng, cốt thép, sơn bả lòe loẹt là phải mua vé. 

Di sản muốn bán vé để giữ gìn, trùng tu tài sản thì sao lại không được?

Ý kiến bạn đọc Phạm Thiết Hùng

- Tôi đồng ý việc thu phí vào phố cổ vì các lẽ sau:

Một là: Bản thân người sử dung dịch vụ, muốn sử dụng một dịch vụ nào đó thì anh chị hãy trả phí đi rồi sử dụng, đừng bao giờ nghĩ di sản là tự nhiên vốn có nếu không phải chi phí quản lý bảo dưỡng nó.

Hai là: Người dân trong phố khi phải chịu một áp lực rất lớn của du khách chả lẽ họ không được lợi gì. Bạn đến Hội An, hãy chia sẻ với người dân ở đây nhé.

Ba là: Giá vé 80.000 đồng đối với người Việt Nam để tham quan hơn 2 giờ trong phố cổ, để cảm nhận vẻ cổ kính, cảm nhận về văn hóa, con người nơi đây... chả lẽ ai đó không chấp nhận điều này. Hãy so sánh với giá vé một vài nơi khác mà bạn biết nhé.

Tôi là người xứ Quảng, tôi ủng hộ việc Hội An thu phí tham quan; tôi tham quan nơi đây tôi cũng sẽ mua vé.

Ý kiến bạn đọc Nguyễn Đức Liên


Giải pháp nào để thu phí được du khách đồng thuận?

- Thu phí cũng được, mà trước tiên xem lại mức phí và nâng cao chất lượng các dịch vụ bên trong, ven phố cổ.

Hiện theo tôi thì phí hơi cao. Tôi đề xuất mức 50.000 đồng/người lớn và rẻ hơn cho trẻ em. 

Ý kiến bạn đọc luh***@gmail.com

- Tôi nghĩ chuyện thu phí để duy trì bảo tồn khu phố cổ không có gì phải nói. Nhưng giá 80.000 đồng là quá cao cho một lần vào Hội An chỉ để nhìn ngắm rồi đi ra. 

Thay vì miễn phí thì 10.000 - 20.000 đồng là hợp lý cho gia đình 4 người.

Ý kiến bạn đọc nick name Mo Mo

Nếu phố cổ quá tải khách du lịch (phải là quá tải) thì có thể điều tiết bằng cách thu phí nhưng ở mức vừa phải (từ 20.000 - 30.000 đồng/vé). 

Còn thu ở mức 80.000 đồng/vé kiểu này thì sẽ hạn chế tối đa khách vào, khiến cho các dịch vụ khác ế ẩm, thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều lần lợi ích thu được.

Ý kiến bạn đọc Trần Dũng

- Tôi ủng hộ việc thu vé tham quan di tích, bảo tàng, triển lãm và trưng bày. Cũng nên tính phí với khách đến Việt Nam du lịch. 

Thu hút số lượng đông đảo nhưng không chi tiêu, không đóng góp mà tạo nên gánh nặng hạ tầng là không hợp lý. Làm du lịch nhưng cũng phải bảo tồn được di tích.

Ý kiến bạn đọc Phan Chung

Theo tôi, nên bán vé vào khu phố cổ Hội An giá trị sử dụng trong ngày hoặc hay hơn nữa là được sử dụng 3 ngày liên tiếp, như vậy hợp lý hơn.

Ngoài ra, còn một vấn đề nên suy nghĩ, đó là lượng khách ban đêm nhiều khi rất đông, liệu việc phân luồng/kiểm soát vé có gây ùn tắc không?

Ý kiến bạn đọc Quan Phạm

Phố cổ Hội An thu phí tham quan để Phố cổ Hội An thu phí tham quan để 'lấy di tích nuôi di tích'

Thông tin người Việt vào phố cổ Hội An sẽ hết được miễn phí đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Lãnh đạo thành phố khẳng định "sẽ không vì chuyện vé mà đánh mất hình ảnh".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên