04/04/2023 12:08 GMT+7

Hội An thu phí khách tham quan: Có tham bát bỏ mâm?

Rất nhiều bạn đọc đã gửi phản hồi đến Tuổi Trẻ Online bàn về việc thu phí du khách tham quan phố cổ Hội An. Nhiều người phản đối về việc này, nhưng cũng không ít người ủng hộ.

Hội An thu phí khách tham quan: Có tham bát bỏ mâm? - Ảnh 1.

Khách tham quan Hội An đang tăng mạnh trở lại từ Tết tới nay - Ảnh: S.C.

Người ta miễn phí sao mình thu tiền vào Hội An?

Nêu ý kiến về vấn đề trên, bạn đọc Quê Tôi cho rằng đi du lịch vào phố cổ ở Việt Nam như vậy là phải tốn tiền. Trong khi đó du khách vào phố cổ ở nước khác thì miễn phí. Vậy hỏi còn có công bằng không? Lãnh đạo Hội An nên nghĩ đến cái lớn hơn thay vì tận thu những cái nhỏ.

Tương tự, bạn đọc Nam SG cũng có ý kiến: Đâu phải cứ bỏ tiền ra một tí rồi đòi thu là công bằng. Lâu nay người ta du lịch và sử dụng dịch vụ không phải là mang tiền đến cho Hội An sao? Làm ăn không chỉ lúc nào cũng nghĩ cách thu tiền là tốt.

Nhìn sang nước bên cạnh, bạn đọc Minh Nhật so sánh: Di sản của người Việt mà người Việt phải mua vé mới được tham quan. Trong khi đó người dân Campuchia đi thăm các di tích của họ không phải trả xu nào.

"Cái này nói cho nhanh là tham bát bỏ mâm. Lần đầu tiên tôi nghe đến việc đi vào một thành phố (dù nhỏ) người ta phải mua vé. Thật ra ở Việt Nam thì Hội An là có một không hai, nhưng nhìn sang các nước khu vực thì Hội An còn nhỏ bé lắm.

Người ta tham quan khu phố cổ là thăm cái hồn phố cổ, chứ kiến trúc thì so với Trung Quốc, Campuchia… chẳng là gì cả. Người ta đi vào phố cổ, ngồi uống ly cà phê, tách trà, ăn nhẹ vài món... nhìn người qua kẻ lại, trên bến dưới thuyền... cho vui rồi về, chẳng có gì ghê gớm lắm đâu mà phải mua vé", bạn đọc có nick Da Nang góp thêm ý.

Thu phí rồi phải làm tốt hơn

Ngoài việc chưa đồng ý, rất nhiều bạn đọc cũng gửi phản hồi đến Tuổi Trẻ Online ủng hộ thu phí khi vào phố cổ Hội An.

"Tôi ủng hộ thành phố du lịch Hội An bán vé để du khách vào tham quan. Chúng ta hãy thay đổi thói quen "xài chùa" di tích lịch sử đi. Ai tiếc tiền thì khỏi vô", bạn đọc Phạm Thiết Hùng bày tỏ.

Cùng chung ý kiến, nhưng là người gốc Hội An nên bạn đọc Kha có cái nhìn bao quát hơn: "Tôi rất yêu và trân trọng nét văn hóa, di sản của Hội An. Tôi sinh ra ở Hội An nhưng nay đang sống tại Đà Nẵng.

Hầu như tháng nào tôi cũng ghé thăm Hội An, kể cả dịch bệnh... Cũng lối mòn, chưa có dịch vụ nào khác biệt và thậm chí ngày càng tệ hơn khi sự chèo kéo du khách, môi trường ô nhiễm, xe máy vẫn ngang nhiên đi lại phố cổ.

Nếu muốn thu tiền hay làm gì cũng được nhưng tình hình, môi trường du lịch Hội An phải ngày càng tốt hơn. Từ đó đem lại giá trị cho chính người dân Hội An và cả đất nước mình.

Hình ảnh con người phố cổ phải thể hiện tâm hồn người con xứ Quảng, đừng thương mại hóa rồi cuối cùng mất tất cả".

"Hội An quá tải rồi. Hội An không cần du khách đến đông như vậy đâu. Thu tiền là cách để giảm bớt số người đến Hội An nhằm bảo vệ di sản.

Ai đó vì 80.000 đồng mà không đến Hội An thì tôi vui lắm vì Hội An càng vắng hơn thì càng đẹp hơn. Hội An rất nhỏ bé, cảnh sắc phổ cổ không có gì hấp dẫn nhiều. Cái hấp dẫn nhất là hồn cốt văn hóa người Hội An và không khí Hội An. Không gian phố cổ là của cộng đồng dân cư, nên thu phí rồi làm gì nữa phải đảm bảo tính pháp lý cũng như để phát triển tốt hơn", bạn đọc Quốc nhắn nhủ.

Bạn đọc Lão Gàn cũng ủng hộ việc thu phí vào phố cổ Hội An. Bởi theo bạn đọc này, không ngân sách nào chịu nổi trong việc trùng tu, bảo tồn phố cổ nếu chỉ chi ra mà không có thu.

"Người Việt ta chỉ thích ngon, bổ, rẻ hoặc miễn phí. Nhưng đó là những mong muốn cực đoan, chỉ muốn được cho mình. Thế nên văn hóa cùng thắng, tinh thần đối tác ở người Việt cần phải xem lại", Lão Gàn viết.

Từ tháng 5 tới, người Việt phải mua vé vào phố cổ Hội AnTừ tháng 5 tới, người Việt phải mua vé vào phố cổ Hội An

Thay vì được "du di" như lâu nay, từ ngày 15-5 tới đây tất cả người Việt, trừ người Hội An có lý do chính đáng, khi vào phố cổ Hội An sẽ buộc phải mua vé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên