22/09/2025 17:53 GMT+7

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng: 'Kinh tế số chiếm 35-40% tổng GRDP là tỉ lệ rất lớn'

Nêu mục tiêu nền kinh tế số chiếm 35%-40% tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) vào năm 2030 mà Đà Nẵng đặt ra, ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nói đây là một tỉ lệ rất lớn.

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng: 'Kinh tế số chiếm 35-40% tổng GRDP là tỉ lệ rất lớn' - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Chiều 22-9, Hội thảo Phát triển kinh tế số Đà Nẵng năm 2025 được UBND thành phố phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức.

Đà Nẵng dẫn đầu về chuyển đổi số

Thông tin tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết phát triển kinh tế số được Đà Nẵng từ lâu coi là chìa khóa để xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống, bền vững.

Đà Nẵng đã 4 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, 5 năm liên tục là thành phố thông minh tiêu biểu của Việt Nam.

Gần đây, Đà Nẵng cũng triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, tòa nhà Viettel, Trung tâm dữ liệu quốc tế tại Khu công nghệ cao…

Các dự án này một khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần tạo sự đổi thay rất lớn.

Nhấn mạnh tham vọng của Đà Nẵng, ông Bửu cho biết vừa qua Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký ban hành kế hoạch thực hiện đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng: 'Kinh tế số chiếm 35-40% tổng GRDP là tỉ lệ rất lớn' - Ảnh 3.

Cảng Liên Chiểu đang được đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: B.D.

Đáng chú ý, kế hoạch xác định đến năm 2030 quy mô kinh tế số của Đà Nẵng đạt tối thiểu 35-40% GRDP (toàn quốc là 30%).

Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu triển khai thêm ít nhất 2 khu công nghệ thông tin tập trung; có thêm 1 trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub). Ngoài ra cũng thí điểm và tiến đến chính thức kinh doanh tài sản số.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết kinh tế số chiếm tối thiểu 35-40% tổng GRDP mà thành phố đặt ra là một con số rất lớn; đòi hỏi các chiến lược, chính sách đi kèm cùng nỗ lực chuyển đổi số toàn diện.

Kỳ vọng loạt dự án đột phá sẽ thay đổi Đà Nẵng

PGS.TS Trần Minh Tuấn (Vụ Kinh tế và Xã hội số - Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng Đà Nẵng cần tham khảo các đô thị thành công trong khu vực, bởi thành phố đã vượt xa nhiều địa phương trong nước.

Qua các giai đoạn phát triển kinh tế số, ông Tuấn rút ra nhiều bài học then chốt: xây dựng nền tảng quản trị vận hành, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển dữ liệu tập trung, đào tạo nhân lực.

Đà Nẵng có lợi thế du lịch khi là điểm đến hàng đầu, đồng thời sở hữu hạ tầng phát triển. Về logistics, thành phố có sân bay, cảng biển, đường sắt cùng nhiều tiềm năng khác.

Với các dự án như Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, ông Tuấn nhận định mục tiêu kinh tế số của thành phố khả thi nếu có hướng đi đúng.

Tại hội thảo chiều 22-9, chuyên gia và doanh nghiệp gợi ý chiến lược, đề nghị Đà Nẵng quyết liệt hơn trong thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Đặc biệt, nhiều ý kiến kỳ vọng dự án chuyển đổi tài sản mã hóa đang được thử nghiệm, nếu thành công sẽ mở ra hướng đi mới và thu hút dòng vốn toàn cầu.

Để các đề xuất của các chuyên gia đi vào thực tiễn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở ngành sớm nghiên cứu đề xuất không gian thử nghiệm số, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đánh giá tính khả thi và đề xuất lộ trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa có kiểm soát…

Phó chủ tịch TP Đà Nẵng: 'Kinh tế số chiếm 35%-40% tổng GRDP mà Đà Nẵng hướng đến là tỉ lệ rất lớn' - Ảnh 4.Đột phá về kinh tế số để đưa Đà Nẵng 'cất cánh'

Đà Nẵng đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ có 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất