13/10/2025 13:53 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội: Lương đa số anh em cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng, rất ít người hơn 10 triệu

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu 2 vấn đề mà "anh em địa phương" rất quan tâm là cần sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế và cải cách tiền lương.

Phó chủ tịch Quốc hội: Lương đa số anh em cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng, rất ít người hơn 10 triệu - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9.

Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025, kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2025.

Đồng thời tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10.

Sớm khắc phục tình trạng gián đoạn khi thực hiện thủ tục hành chính

Về công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri, nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Song còn một số hạn chế như một số thủ tục chưa liên thông được với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ…

Báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết vẫn còn một số khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập tổ chức bộ máy, cần sớm có giải pháp khắc phục.

Như sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ chuyên sâu ở cấp xã, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, công nghệ thông tin.

Cùng với đó là việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến chuẩn hóa, quản lý và liên thông cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, dữ liệu công chức và giải pháp xử lý tài sản công sau sắp xếp để tránh lãng phí...

Từ đó Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai…, nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực.

Quốc hội - Ảnh 3.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Lương anh em ở xã rất thấp, đi rất xa trong khi điều kiện khó khăn

Liên quan việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu 2 vấn đề mà "địa phương anh em rất quan tâm" là sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế và đi liền đó là chính sách cải cách tiền lương.

"Lương anh em ở xã rất thấp, đi rất xa, trong khi điều kiện khó khăn. Cho nên việc này phải giải quyết sớm để giữ chân cán bộ. Hai nữa là động lực cho anh em gắn bó và lăn lộn với cơ sở. Bây giờ đi làm địa bàn rộng như thế, lương lại thấp, điều kiện xe cộ không có thì rất khó", bà Thanh phân tích.

Bà nêu thực tế lương của đa số "anh em cấp xã" chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại, rất ít người có lương hơn 10 triệu đồng.

"Rất khó khăn về tiền lương, chi phí. Còn công tác phí với anh em cấp xã cũng phải bổ sung cho phù hợp với điều kiện đi về địa bàn. Phải có hỗ trợ để tạo điều kiện về nhà ở công vụ, công tác phí để anh em gắn bó, chứ hiện nay rất khó khăn", bà Thanh nói.

Ngoài ra bà lưu ý sớm ưu tiên ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính. Hiện nay có rất nhiều xã cần ứng tiền lương cho anh em.

Một nội dung khác được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu ra là lần đầu tiên cử tri và nhân dân lo ngại sâu sắc về tình trạng đột tử, đột quỵ gia tăng và có xu hướng trẻ hóa; sự gia tăng người trẻ tuổi bị trầm cảm.

Theo bà Thanh, lý do đột quỵ và trầm cảm gia tăng ở người trẻ tuổi chủ yếu có 4 nguyên nhân: áp lực học hành, thi cử và công việc nặng nề; căng thẳng về tài chính và gánh nặng gia đình; mất cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi; mong muốn hoàn hảo và đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân.

Từ đó bà cho rằng không chỉ đề ra các giải pháp hỗ trợ về sức khỏe tinh thần mà xã hội, Đảng và Nhà nước cũng phải quan tâm đến việc giảm những nguy cơ dẫn đến tình trạng này.

Như áp lực học hành, thi cử, công việc nặng nề rồi căng thẳng về tài chính, gánh nặng gia đình thì cần có các chính sách để điều chỉnh.

Bà nhắc thêm khi thảo luận dự Luật Dân số có đề cập đến nguyên nhân tại sao thanh niên bây giờ kết hôn nhưng không có nhu cầu sinh con hoặc sinh ít con, thậm chí nhiều trường hợp không muốn kết hôn. Lý do quan trọng nhất là gánh nặng về tài chính, nhà ở, thu nhập…

Từ đó, bà đề nghị báo cáo nhấn mạnh cần có những giải pháp căn cơ để giảm những nguyên nhân của thực trạng này, sau đó mới đến phần hỗ trợ.

Phó chủ tịch Quốc hội: Lương đa số anh em cấp xã chỉ 10 triệu trở lại, rất ít người hơn 10 triệu - Ảnh 4.Phó chủ tịch Quốc hội: Chủ tịch tỉnh, xã tiếp công dân 1-2 ngày/tháng thì không được ủy quyền

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ với tiếp công dân, quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã mỗi tháng tiếp công dân 1 hoặc 2 ngày thì không được ủy quyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất