Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Phố bích họa Phùng Hưng có làm 'biến dạng' hồn phố cổ?
TTO - Phố bích họa Phùng Hưng không phải là dự án bích họa đầu tiên ở VN, thế nhưng thực hiện xong nó vẫn gây tranh cãi. Làm đẹp hay đang làm xấu phố cổ là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Cùng Tuổi Trẻ Online ngắm các góc khác nhau của con phố bích họa này.

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức được thực hiện trên những vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng từ đầu tháng 11-2017 và được khai trương hồi đầu tháng 2-2018 có chiều dài hơn 1km do UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Chương trình định cư con người Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) thực hiện - Ảnh: NAM TRẦN

Phố bích hoạ Phùng Hưng trở thành phố đi bộ liên thông với không gian chợ Đồng Xuân và một số khu văn hoá khác của Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Dự án phố bích hoạ Phùng Hưng có tổng cộng 19 tác phẩm trên 19 ô vòm cầu được thực hiện bởi ban quản lý phố cổ Hà Nội, nhóm hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn và Viện nghiên cứu mỹ thuật công cộng Lee Gang Jun - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay trong thời gian thực hiện và khánh thành, ý tưởng xây dựng phố đi bộ nghệ thuật Phùng Hưng gắn với các vòm cầu Long Biên đang gặp phải ý kiến trái chiều của hội đồng nghệ thuật do nhiều tác phẩm không phù hợp hoặc giá trị nhàm chán - Ảnh: NAM TRẦN

Con phố bích hoạ trên vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng chụp bằng chế độ toàn cảnh panorama - Ảnh: NAM TRẦN

Tác phẩm sắp đặt Kim vàng giọt lệ với chiếc xe Honda thật và các phụ kiện xe máy, ngay từ khi thực hiện đã bị hội đồng nghệ thuật loại bỏ tuy nhiên đến nay vẫn xuất hiện - Ảnh: NAM TRẦN

Tác phẩm Tuần lễ thời trang cũng là một trong những tác phẩm gây tranh cãi về nội dung với nhiều chi tiết lạ như: trang phục, đồ chơi của thiếu nhi, những bộ trang phục và đồ chơi gắn lên mác của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng như quần LV - Gucci - Hermes, lồng đèn Chanel - Ảnh: NAM TRẦN

Không chỉ vậy, một số vị trí tại phố bích Hoạ Phùng hưng còn biến tướng thành bãi trông xe - Ảnh: NAM TRẦN

Những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt miêu tả cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà Nội xưa như đi lấy nước với các thùng tôn - Ảnh: NAM TRẦN

Một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt về người phụ nữ bán hàng rong tại phố bích hoạ - Ảnh: NAM TRẦN

Phố bích hoạ Phùng Hưng, hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo quan sát, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng lượng du khách ghé qua đây khá ít - Ảnh: NAM TRẦN

Một đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới tại phố bích hoạ - Ảnh: NAM TRẦN

Phía đối diện phố bích hoạ là phần vòm cầu vẫn còn hiện trạng nguyên vẹn - Ảnh: NAM TRẦN

Bích họa Phùng Hưng có làm thay đổi diện mạo phố cổ Hà Nội theo hướng tích cực? - Ảnh: NAM TRẦN
-
TTO - Theo kết luận Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 16, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn. Vì thế các địa phương cần đánh giá tình hình dịch nghiêm túc, thực tế, khách quan.
-
TTO - Năm 2022, có 4 sĩ quan công an Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Nam Sudan.
-
TTO - Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2.192 ca COVID-19 mới (giảm 4.583 ca so với hôm qua), tuy nhiên số bệnh nhân nặng lại tăng lên 116 ca và có 1 bệnh nhân tử vong.
-
TTO - Tình trạng xe dù, bến cóc diễn ra phức tạp tại các tuyến đường, cây xăng hướng về bến xe Miền Đông mới được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ế khách ở bến này.
-
TTO - Trong lúc thầy giáo ngồi ở ngoài uống nước, hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư và gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận